19 người Việt Nam bị bắt vì nghi ngờ mua bán hơn 400 thẻ cư trú giả trên mạng xã hội

Cảnh sát cho biết tổng cộng 19 người Việt Nam đã bị bắt giữ vào ngày 12 tháng 11, do nghi ngờ mua bán trái phép thẻ cư trú giả cho người nước ngoài ở Nhật Bản thông qua mạng xã hội.

19 người này bị cảnh sát tỉnh Gunma và Yamaguchi nghi ngờ có hành vi mua bán hơn 400 thẻ cư trú giả, chủ yếu ở các tỉnh Gunma và tỉnh Yamaguchi ở miền Đông và miền Tây Nhật Bản.

Các nghi phạm trong độ tuổi từ 22 đến 37, bị cáo buộc vi phạm Đạo luật Kiểm soát xuất nhập cảnh và Công nhận cư trú. 13 người trong số họ sống ở thành phố Hikari, tỉnh Yamaguchi, 4 người ở thị trấn Oizumi, tỉnh Gunma và 2 người ở thành phố Ashikaga của tỉnh Tochigi thuộc miền Đông Nhật Bản.

Trước đó cảnh sát đã bắt được một người đàn ông thất nghiệp 28 tuổi ở Oizumi vào tháng 4 vì cáo buộc không mang hộ chiếu, khi điều tra kỹ hơn thì phát hiện anh ta có liên quan đến đường dây mua bán thẻ cư trú giả. Một trong những manh mối dẫn đến một nghi phạm khác là công nhân xây dựng 24 tuổi ở Hikari.

Vào cuối tháng 7, cảnh sát tỉnh Gunma đã khám xét nhà của thanh niên 24 tuổi này cùng với cảnh sát tỉnh Yamaguchi và các cơ quan chức năng khác, dẫn đến việc bắt giữ 13 người do tình nghi ở quá hạn thị thực bất hợp pháp.

Người thanh niên 24 tuổi, được cho là đóng vai chính trong việc mua bán thẻ, đã bị truy tố với các tội danh bao gồm vi phạm Đạo luật Kiểm soát xuất Nhập cư và Công nhận người tỵ nạn vì cung cấp và sở hữu thẻ cư trú giả, nhằm mục đich đưa chúng vào sử dụng và cư trú ở Nhật Bản bất hợp pháp.

Người thanh niên 24 tuổi là chủ mưu, trước đó đã đăng một bài viết trên Facebook chào bán thẻ giả. Anh ta được cho là đã giao dịch những thẻ đó ở nhiều tỉnh.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://mainichi.jp/english/articles/20201113/p2a/00m/0na/017000c

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: