Bán thuốc tránh thai trái phép, quản lý cửa hàng người lớn ở Nhật Bản bị bắt

Tại Kobe, vào ngày 12/11, 3 quản lý của cơ sở tình dục ở khu giải trí Fukuhara thuộc thành phố phía Tây Nhật Bản, và người điều hành đã bị bắt vì nghi ngờ bán thuốc tránh thai trái phép cho các nữ nhân viên.

Ảnh https://mainichi.jp/

Bảng tên bằng đá của trụ sở cảnh sát tỉnh Hyogo (Mainichi)

Theo cảnh sát tỉnh Hyogo, Takashi Matsumoto, 56 tuổi, cư dân của phường Higashinada, Kobe, cùng 3 người quản lý bị cáo buộc vi phạm Luật về đảm bảo chất lượng, hiệu quả an toàn của các sản phẩm bao gồm dược phẩm, thiết bị y tế.

Cảnh sát cáo buộc họ sở hữu tổng cộng 923 viên thuốc uống với mục đích bán lại tại ba cơ sở tình dục do Matsumoto điều hành ở quận Fukuhara vào ngày 19/6. Các nhà điều tra cho biết họ đã bán 42 viên thuốc tránh thai nói chung mà không qua phê duyệt cho một nữ công nhân vào ngày 30/5 với tổng giá 3,000 Yên. Các nghi phạm đã thừa nhận cáo buộc.

Theo bộ phận tội phạm kinh tế và tiêu dùng của lực lượng cảnh sát tỉnh, 4 nghi phạm đã mua hơn 3,000 viên thuốc từ một địa điểm nhập khẩu từ tháng 1/2019. Bộ phận nghi ngờ rằng họ bán số thuốc này cho các nữ nhân viên gần gấp đôi giá mua.

Hiện tại, mua thuốc tránh thai khẩn cấp ở Nhật phải có đơn thuốc của bác sĩ, đã có những lời kêu gọi dỡ bỏ lệnh cấm bán thuốc không kê đơn tại các hiệu thuốc, để xem xét cho những trường hợp khẩn cấp mà phụ nữ không thể đến cơ sở y tế tư vấn. Chính phủ quốc gia đang xem xét bãi bỏ quy định.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: