Nhập viện vì nhiễm Covid-19, người đàn ông 40 tuổi trốn viện đi tắm suối nước nóng ở Nhật Bản

Một người đàn ông trung niên đã bị bắt giữ vào ngày 2/12 vì hành động vô trách nhiệm của mình. Ngoài ra anh ta còn bị cáo buộc cản trở hoạt động kinh doanh.

Theo thông tin từ chính quyền tỉnh, người đàn ông này khoảng 40 tuổi đến từ Kasukabe ở tỉnh Saitama, phía bắc Tokyo. Nghi phạm được giấu tên vì anh ta là một bệnh nhân đã chẩn đoán nhiễm COVID-19. Vào ngày 16/7, sau khi có biểu hiện sốt, người này được đưa đến bệnh viện thành phố Hanyu điều trị.

Mặc dù có những biểu hiện bệnh nghiêm trọng, anh ta vẫn rời khỏi bệnh viện vào đêm 30/7 và về nhà bằng Taxi. Sau đó, người này lái xe ô tô đến Spa có suối nước nóng ở Kawagoe và sử dụng dịch vụ tại đây. Tuy nhiên anh ta không tiết lộ về tình trạng sức khoẻ của mình.

Một thành viên trong gia đình đã liên lạc với cảnh sát vào ngày 31/7 sau khi được bệnh viện thông báo rằng bệnh nhân đã mất tích. Cuối ngày hôm đó cảnh sát tìm thấy người này sau khi phát hiện xe của anh ta ở bãi đỗ xe Spa. Anh ta cũng ghé qua văn phòng của mình sau khi rời bệnh viện.

Lý giải cho hành động này, anh ta cho biết “Nếu tôi không làm việc, công ty của tôi có thể sẽ đi xuống”.

Chính quyền địa phương xác nhận không ai ở Spa có tiếp xúc gần với người đàn ông. Họ cho biết anh ta đến cơ sở để tắm. Sau sự việc toàn bộ cơ sở ở Kawagoe buộc phải khử trùng.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: