Giáo viên mầm non 29 tuổi bị bắt vì tội giết người và giấu xác trong sân vườn

Cảnh sát Tokyo cho biết một nam giáo viên mầm non 29 tuổi, tên là Yoshito Sato đã bị bắt giữ vì tội giết người.

Danh tính nạn nhân được xác định là Saori Tomizuka, 35 tuổi. Thi thể chôn trong khu vực nhà nghỉ ở thị trấn Nasu của tỉnh Tochigi. Trước đó nạn nhân được báo cáo mất tích vào tháng 9.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Nghi phạm giết người Yoshito Sato khi bị cảnh sát bắt đã thừa nhận tội trạng. Hắn đột nhập vào nhà của cô Tomizuka ở Tokyo để ăn trộm tiền. Lúc cô Tomizuka chống cự Yoshito Sato đã bóp cổ nạn nhân tới chết, cảnh sát cho biết thêm, dự kiến sẽ tống đạt anh ta bằng lệnh bắt giữ vì tội giết người.

”Tôi đã dùng xẻng đào đất chôn thi thể cô ấy trong khu nghỉ dưỡng”, Sato khai với cảnh sát.

Cô Tomizuka làm việc cho một công ty tài chính lớn, còn Sato sống cách nhà nạn nhân khoảng 600m. Theo nguồn tin từ cơ quan điều tra, Sato và nạn nhân không hề quen biết nhau trước khi xảy ra án mạng.

Sato còn khai với cảnh sát rằng anh ta đã đánh cắp chìa khoá cửa sau khi giết nạn nhân, chiếc chìa khoá này đã được cảnh sát tìm thấy.

Cảnh sát bắt đầu tiến hành các cuộc tìm kiếm quanh khu vực thị trấn Nasu vào thứ 7 sau khi nghi phạm Sato khai đã chôn xác nạn nhân ở khu đất thuộc quyền sở hữu của gia đình hắn.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Cô Tomizuka thông báo nghỉ ốm từ ngày 24/9, sau đó mất tích. Công ty cũng không nhận được thông báo gì về việc cô vắng mặt vào ngày hôm sau.

Theo hình ảnh từ một Camera giám sát được gắn gần nhà cô Tomizuka, một người đàn ông được cho là Sato đã theo dõi cô từ ngày 23 đến 24/9. Hình ảnh còn cho thấy Sato dùng xe ô tô để di chuyển tới thị trấn Nasu. Người này đã vận chuyển một chiếc túi ra khỏi nhà cô Tomizuka.

Điều đáng nói là Camera giám sát còn ghi lại được hình Sato đi theo một người phụ nữ khác sau khi cô Tomizuka được báo mất tích.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: