Chính phủ Nhật Bản và gói trợ cấp cho những dịch vụ hẹn hò sử dụng AI

Một quan chức Chính phủ Nhật Bản cho biết quốc gia này sẽ sử dụng AI (trí tuệ nhân tạo) để ghép những người còn độc thân với nhau.
Năm ngoái, Nhật Bản ghi nhận số dân 126 triệu người với tỷ lệ sinh chỉ 1,36. Đây là một trong những mức thấp nhất trên thế giới, và không có dấu hiệu tiến triển tích cực.

Để cải thiện con số này, Chính quyền của Thủ tướng Yoshihide Suga sẽ cung cấp 2 tỷ yên trong năm tài chính tới cho các cơ quan địa phương để thực hiện những chương trình liên quan. Cho đến hiện tại, khoảng một nửa trong số 47 tỉnh của Nhật Bản đã phát triển các dịch vụ mai mối, một số sử dụng công nghệ AI.

Theo AFP, ngài Thủ tướng cho biết: “Chính phủ sẽ có kế hoạch cung cấp khoản trợ cấp đặc biệt cho các chính quyền địa phương đang vận hành hoặc bắt đầu những dự án mai mối sử dụng AI”.

Ảnh https://nextshark.com/ai-japan-to-make-people-date/

Những chương trình do con người vận hành sử dụng biểu mẫu chuẩn hoá để thu thập thông tin đối tượng hẹn hò. Nhưng với AI, khả năng phân tích được nâng cao, kỳ vọng cho ra các kết quả với độ tương thích cải thiện.

Theo Nippon.com, tỷ lệ sinh của Nhật Bản vốn đã thấp càng trở nên tồi tệ hơn do đại dịch COVID-19. Riêng về tình hình dịch bệnh, số ca nhiễm có dấu hiệu tăng trở lại trong tháng 11, và cao nhất vào ngày 8/12.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: