Đốt nhà vệ sinh do tuyệt vọng vì không thể sang Việt Nam, một giáo viên người Nhật bị bắt

Ảnh https://news.tbs.co.jp/

Trên trang TBC New Nhật Bản vừa qua đưa tin về việc một nam thanh niên đốt nhà vệ sinh công cộng. Theo trang chia sẻ, người đàn ông này tên là Shinji Yoshihara 21 tuổi, một cựu sĩ quan tự vệ của Lực lượng Phòng vệ Mặt đất đang thất nghiệp.

https://news.tbs.co.jp/

Shinji Yoshihara trước đó làm trợ giảng cho một giáo viên dạy tiếng Nhật ở Việt Nam. Vào tháng 2/2020 anh quay về nước để gia hạn Visa. Tuy nhiên do ảnh hưởng từ dịch bệnh mà Yoshihara không thể gia hạn Visa của mình để quay lại Việt Nam. Do tuyệt vọng nên anh đã tới nhà vệ sinh trong công viên ở phường Adachi, Tokyo châm lửa phóng hoả.

Yoshihara đã đến đồn cảnh sát tự đầu thú ngay sau khi gây án và bị bắt giữ vào ngày 9/12 vừa qua.

Yoshihara cho biết thêm về nguyên nhân hành động của mình là do “tuyệt vọng với xã hội” và “muốn bị cảnh sát bắt nên mới châm lửa phóng hoả”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: