Tuyết rơi dày đã khiến 1,000 xe hơi bị kẹt trên đường cao tốc, gây mất điện ở Nhật Bản

Tuyết rơi dày ở khu vực ven biển Nhật Bản trong ngày 17/12 đã khiến khoảng 1,000 phương tiện bị mắc kẹt trên đường cao tốc và có hơn 10,000 hộ gia đình rơi vào cảnh mất điện.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, tuyết rơi dày không chỉ ảnh hưởng đến giao thông đường bộ, mà còn làm tê liệt dịch vụ đường sắt trong khu vực từ ngày 16/12. Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết tổng số hơn 10,000 hộ gia đình bị mất điện ở tỉnh Niigata, phía tây Bắc Tokyo và tỉnh Hyogo ở phía Tây Nhật Bản, cùng những nơi khác. Chính phủ đã thành lập một đội đặc nhiệm để đối phó với tuyết.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Trong khi đó, công ty vận hành đường cao tốc East Nippon cho hay khoảng 1.000 phương tiện đã bị mắc kẹt ở cả hai bên đường cao tốc Kanetsu, nối Tokyo và Niigata. Dòng xe ùn tắc kéo dài lên tới 16,5 km. Tình trạng tắc nghẽn này do có một chiếc xe kéo kẹt trong tuyết gần nút giao thông ở Minamiuonuma, tỉnh Niigata.

 

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Phát biểu tại cuộc họp Nội các khẩn cấp, Thủ tướng Suga kêu gọi mọi người  “tiếp tục cảnh giác, báo cáo đầy đủ về tình trạng gián đoạn giao thông và thiệt hại về cơ sở vật chất cũng như tuyết rơi từ các mái nhà và tuyết lở, đồng thời chuẩn bị trước các bước cần thiết”.

Theo các nhân viên cứu hộ địa phương, một phụ nữ khoảng 30 tuổi bị mắc kẹt trong ô tô gần giao lộ ở Minamiuonuma đã được đưa đến bệnh viện sau khi cô ấy cho biết đang bị khó thở.

“Tôi không có bất kỳ thông tin nào. Tôi muốn biết tình hình hiện tại như thế nào và vào khoảng thời gian nào thì tôi có thể thoát khỏi chuyện này”, một tài xế xe tải khoảng 40 tuổi đến từ tỉnh Niigata, người đã bị kẹt trên đường 1 đêm cho biết.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Khoảng 300 phương tiện cũng bị mắc kẹt tại một điểm trên đường cao tốc Joshinetsu, nối các tỉnh Niigata, Nagano và Gunma.

Trên đường cao tốc East Nippon đã tiến hành phân phát thức ăn, nước uống và nhà vệ sinh di động cho những người lái xe mắc kẹt trên hai tuyến đường cao tốc.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Nhiều khu vực ở Nhật Bản đang chứng kiến lượng tuyết rơi kỷ lục, trong khoảng thời gian 72h tính đến sáng 17/12, thành phố Minakami ở tỉnh Gunma ghi nhận tuyết rơi dày 217cm. Trong khi thành phố Yuzawa ở tỉnh Niigata tuyết đã cao hơn 180cm, tính đến 8h sáng. 

 

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Với những diễn biến bất thường trong đợt lạnh đầu mùa, Cơ quan Khí tượng cảnh báo thời tiết Nhật Bản sẽ còn phức tạp trong mùa Đông năm nay, ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và công việc của người dân.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: