Chính trị gia Nhật Bản bán khẩu trang giá cao trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, khẳng định không trục lợi cá nhân

Một thành viên của hội đồng tỉnh Shizuoka, Nhật Bản đã phải xin lỗi vì bán hàng nghìn khẩu trang trên các trang đấu giá Online. Anh ta kiếm được 8,9 triệu Yên trong bối cảnh Covid-19 đang bùng phát trở lại.

Ông Hiroyuki Morota 53 tuổi đã thừa nhận từ ngày 4/2, ông đã 89 lần bán đấu giá khẩu trang trên mạng với giá quá cao.

“Tôi rất xin lỗi đã khiến mọi người bất bình, tôi xin chịu trách nhiệm đạo đức và cảm thấy vô cùng hối hận vì mình đã thiếu cân nhắc trong vai trò một thành viên hội đồng tỉnh”, ông Hiroyuki Morota nói trong cuộc họp báo.

 

Trên mỗi Website, người này cho đấu giá vài hộp đựng 2,000 khẩu trang, những chiếc khẩu trang này được bán với giá là 30,000 Yên đến 170,000 Yên.

Hiroyuki Morota còn cho biết sẽ tham khảo ý kiến của các cơ quan liên quan trong Chính quyền tỉnh để sử dụng tiền bán khẩu trang cho các biện pháp chống Covid-19. Thế nhưng, chính trị gia này khẳng định ông không có ý định từ chức.

Ảnh https://www.tokyoreporter.com/

Số khẩu trang mà ông Hiroyuki Morota đã mang ra đấu giá đang ở trong kho một công ty thương mại mà ông điều hành. Công ty này nhập các mặt hàng từ Trung Quốc và đem bán trực tuyến.

Chính trị gia Nhật Bản khẳng định bản thân không hề trục lợi trong việc bán khẩu trang.

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: