Hãy cẩn thận! Sản phẩm từ thịt bạn định mang có thể bị hải quan Nhật “tuýt còi”

Đã đến lúc hồi sinh nền kinh tế. Hãy thay đổi tâm trạng bằng cách mang theo quà lưu niệm và lên đường đến Nhật Bản thôi!

Hiện tại bắt đầu có những tin tức liên quan đến vắc xin, có lẽ cơn khủng hoảng dài hạn từ sự bùng phát virus Corona sẽ sớm kết thúc. Cùng với đó nền kinh tế đang tạm thời ngưng trệ sẽ từng bước được phục hồi, chắc nhiều người cũng đang trong tâm thế hừng hực ý chí đến gặp gỡ khách hàng ở Nhật, với mong muốn nhanh chóng bù đắp khoảng thời gian bị bỏ lại.

Đã lâu mới lại đến Nhật, không tránh khỏi cảm giác hào hứng. Để gây ấn tượng với khách hàng người Nhật, nhiều đối tác Việt Nam đã chuẩn bị những món quà lưu niệm, nhưng xin hãy kiểm tra hành lý cẩn thận trước khi xuất phát.

Chà, bạn có mang theo món nem chua (thực phẩm được chế biến từ thịt heo sống) nhỉ!

Đây là món ăn độc đáo của Việt Nam mà rất nhiều người muốn đem qua giới thiệu với khách hàng của mình bên Nhật. Nhưng xin hãy cẩn thận. Tại Nhật Bản, nhập khẩu thịt kể cả các sản phẩm đã qua chế biến là hành vi bị cấm.

Tất cả những lý do như sản phẩm này được mua ở cửa hàng, đã được hút chân không, được bán tại cửa hàng miễn thuế ở sân bay, hay là sản phẩm nhà làm đảm bảo an toàn,… đều không được chấp nhận.

Cứ là thịt sống trước khi chế biến sẽ bị cấm.

Nhiều người có tư tưởng cứ âm thầm mang sang, không bị lộ sẽ không sao.

Ở sân bay có có bố trí chó nghiệp vụ với khứu giác nhạy bén (được cho là gấp 1.000 đến 100.000.000 lần so với con người) làm nhiệm vụ kiểm tra hành lý.

Cho dù gói hàng đã được hút chân không hay được gói nhiều lớp cũng không thể qua mặt được khứu giác này.

Bạn nghĩ mình sẽ không bị lộ sao?

Hơn thế nữa, nếu cố tình vi phạm bạn sẽ bị phạt tù đến 3 năm hoặc chịu mức phạt lên tới 3 triệu Yên (phạt đến 50 triệu Yên nếu là doanh nghiệp).

Khi đó, xin đừng nói là tôi không biết, hay tôi không hề làm chuyện đó. Nếu bạn đang có kế hoạch khôi phục lại công việc kinh doanh, phục hồi thiệt hại do virus Corona gây ra, hãy tuân thủ luật pháp Nhật Bản, khi đó bạn có thể ra vào Nhật Bản bao nhiêu lần cũng được.

Tôi chân thành hy vọng doanh nghiệp của bạn sẽ nhanh chóng phục hồi trong năm 2021.

 

Bộ Nông Lâm Thuỷ Sản Nhật Bản
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: