Công ty Yahoo Nhật Bản sẽ tăng cường giám sát và xoá bài đăng có nội dung công kích bằng AI

Công ty dịch vụ trực tuyến hàng đầu Nhật Bản Yahoo Japan đang tăng cường giám sát bài đăng mang tính chất công kích, phỉ báng sau sự việc đáng tiếc của nữ diễn viên Hana Kimura.

Yahoo Japan cho biết họ sẽ sử dụng công nghệ AI (trí thông minh nhân tạo) để xoá các bình luận mang tính chất công kích và phỉ báng trên tất cả các trang trực tuyến của mình, nhằm lỗ lực giải quyết vấn nạn bắt nạt qua mạng.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp

Yahoo Japan sẽ công bố danh sách các từ ngữ bị coi là công kích, phỉ báng, độc hại và nêu rõ các tiêu chí để xoá các bài đăng bị AI đánh giá là không phù hợp. Ngay cả khi người dùng được cho là đã đăng các bài viết không phù hợp với ID khác, Yahoo Japan cũng sẽ khoá tài khoản của họ.

Để đảm bảo quyền tự do ngôn luận, Yahoo Japan sẽ chấp nhận các yêu cầu và khiếu nại của người dùng có bài đăng bị xoá. Công ty Yahoo Japan sẽ công khai những thông tin chi tiết bao gồm số lượng bài đăng bị xoá, cũng như hệ thống nội bộ và quy tắc liên quan đến việc xoá bài bằng cách báo cáo thường xuyên.

Kentaro Kawabe, Chủ tịch Z Holdings Corp, công ty mẹ của Yahoo Japan, cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để ngăn chặn và hạn chế các bài đăng có hại”.

 

Cái chết của nữ đô vật chuyên nghiệp 22 tuổi kiêm diễn viên Hana Kimura vào tháng 5 đã gây ra làn sóng chấn động trên toàn quốc. Đây là lời cảnh báo đến Chính phủ Nhật Bản và các công ty thuộc mảng thông tin trực tuyến. Đối với vụ việc của nữ diễn viên, cảnh sát cho biết cô đã nhận được khoảng 300 tin nhắn công kích từ khoảng 200 tài khoản. Phía cảnh sát nhận định đây chính là nguyên nhân khiến cô quyết định tự kết liễu đời mình.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: