Vì lý do này mà số lượng trẻ em 3 tuổi ở Nhật Bản bị sâu răng tăng đột biến

Thực tế một số bệnh lý về sâu răng, nếu không được điều trị sớm trẻ em sẽ gặp nhiều biến chứng nguy hiểm cho răng và để lại hậu quả đáng tiếc về sau. Do đó bài biết này đã phản ánh tình trạng hiện nay của trẻ em ở Nhật Bản.

Tại thành phố Obu tỉnh Aichi, miền Trung Nhật Bản, số lượng trẻ em 3 tuổi bị sâu răng đã tăng gấp đôi sau chỉ hơn 1 năm, khiến cho các nhà chức trách phải phát tờ rơi kêu gọi phụ huynh cho các bé đi khám sức khoẻ để phòng ngừa.

Ảnh https://mainichi.jp/

Sau khi kiểm tra sức khoẻ cho 336 trẻ em 3 tuổi vào tháng 9/2020, chính quyền thành phố Obu tỉnh Aichi phát hiện ra rằng có 7,8% số trẻ em bị sâu răng, tăng hơn so với năm trước 2019 là 4,2%. Chính quyền thành phố cho biết, trong bối cảnh đại dịch Covid-19 bùng phát, các em ở nhà nhiều hơn, đó chính là nguyên nhân dẫn đến hiện tượng số lượng trẻ em sâu răng gia tăng.

Trong số 336 đứa trẻ có khoảng 44,9% em trả lời rằng thường xuyên ăn đồ ngọt, vì vậy số lượng trẻ em bị sâu răng tăng hơn năm trước là 42,4%. Trong đó chỉ có 64,7% các em được khám định kỳ, giảm 2,5% so với năm 2019.

Bộ phận nâng cao sức khoẻ của thành phố đã cho biết, người dân không muốn đến phòng khám nha sĩ vì trong lo ngại về đại dịch Covid-19. Chưa kể thời gian ở nhà kéo dài khiến họ bị Stress dẫn đến ăn nhiều đồ ngọt hơn trước.

Chính quyền thành phố đã cho phát tờ rơi để cảnh báo người dân những nguy cơ của việc ăn quá nhiều đồ ngọt và uống nước ngọt, đồng thời khuyến khích mọi người đi khám răng định kỳ.

Một quan chức địa phương cho biết ” Điều quan trọng là phải kiểm tra lại chế độ ăn uống. Các nha sĩ cũng đang thực hiện các biện pháp ngăn ngừa nhiễm trùng, vì vậy chúng tôi muốn người dân hãy đến khám răng, đừng e ngại hay lo sợ khi đến kiểm tra răng miệng”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: