Bộ Lao động cho biết có hơn 80,000 người ở Nhật Bản mất việc làm do đại dịch

Dữ liệu của Bộ Lao động cho thấy có hơn 80,000 người ở Nhật Bản mất việc làm do đại dịch gây ra.

Bộ kiểm tra các trường hợp người lao động bị cho thôi việc hoặc không được gia hạn hợp đồng vì người sử dụng lao động đang gặp khó khăn do tình hình kinh doanh không tốt.

Tình trạng mất việc làm có khả năng lan rộng hơn nữa, với các ca nhiễm bệnh ngày càng tăng trên toàn quốc. Chính phủ đã ban bố tình trạng khẩn cấp mới cho Tokyo và ba tỉnh lân cận Saitama, Chiba và Kanagawa vào cuối ngày.

Ảnh https://toyokeizai.net/articles/-/357865

Bộ cho biết số người bị sa thải hoặc không được gia hạn hợp đồng có thể cao hơn nữa, vì số liệu này chỉ bao gồm những trường hợp được các cơ sở lao động địa phương và các văn phòng giới thiệu việc làm biết đến vào thứ 4, tăng 320 người so với ngày hôm trước.

Dữ liệu tính đến ngày 25 tháng 12 năm ngoái, cho thấy ngành sản xuất bị ảnh hưởng nặng nề nhất ở mức 16.717 người bị mất việc, tiếp theo là các quán rượu và nhà hàng với 11.021 người. Trong lĩnh vực bán lẻ với 10.399 người đã bị sa thải. Tokyo có số lượng người bị sa thải nhiều nhất.

Trong số 47 quận của Nhật Bản, Tokyo đứng đầu với 19.318 người mất việc, tiếp theo là Osaka với 6.657 và Aichi với 4.696.

Con số thực tế đối với các trường hợp mất việc làm được cho là còn cao hơn, do Bộ Lao động vẫn chưa thể đánh giá đầy đủ toàn bộ tình hình.

Kể từ tháng 2 năm ngoái, Bộ Lao động đã thống kê số người bị ảnh hưởng từ các văn phòng lao động và văn phòng giới thiệu việc làm Hello Work trên toàn quốc.

Con số này đã vượt quá 10.000 người vào tháng 5, sau khi chính phủ ban bố tình trạng khẩn cấp cho cả nước vào tháng 4, trong tháng 8 đã tăng lên 50.000 người.

Tuy nhiên tốc độ gia tăng đã có dấu hiệu chậm lại vào tháng 10, nhưng sau đó lại tăng mạnh trở lại vào cuối năm khi có nhiều người mới nhiễm Covid-19.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: