Thí sinh mất tư cách thi vì đeo khẩu trang để lộ mũi trong kỳ thi tuyển sinh đại học

Theo Trung tâm khảo thí quốc gia Nhật Bản thông báo, vào ngày đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh đại học (16/1), một thí sinh đã bị mất tư cách dự thi vì đeo khẩu trang không đúng theo quy định giám thị và để lộ mũi ra ngoài.

Theo đó, khi thí sinh này dự thi các môn địa lý, lịch sử, công dân, quốc ngữ, ngoại ngữ, mỗi giám thị coi thi lần lượt đưa ra cảnh cáo 6 lần cho thí sinh phải đeo khẩu trang che mũi, và cho biết bài thi có thể không hợp lệ nếu thí sinh không tuân theo.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/amp/pickup/6382533

Trong kỳ thi tuyển sinh năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, thí sinh bắt buộc phải đeo khẩu trang theo đúng quy định để ngăn ngừa lây nhiễm. Nếu thí sinh có vấn đề cá nhân có thể được cân nhắc dự thi trong phòng riêng, không cần đeo khẩu trang. Thế nhưng trường hợp thí sinh này không có yêu cầu từ trước.

Trung tâm cũng cho biết thí sinh không có các dấu hiệu ho cảm, và hành vi để mũi lộ ra ngoài khẩu trang là cố ý. Quyết định được đưa ra có cân nhắc về việc thí sinh bị ngạt thở và thỉnh thoảng để lộ mũi ra ngoài, nhưng thí sinh này phớt lờ nhắc nhở của giám thị và cố ý làm sai quy định”.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: