Nhật Bản kéo dài tình trạng khẩn cấp ở Tokyo và nhiều thành phố khác thêm 1 tháng

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã gia hạn tình trạng khẩn cấp bao gồm ở Tokyo và các khu vực đô thị lớn khác đến ngày 7 tháng 3. Tình hình lây nhiễm Covid-19 ở Nhật đạt mức cao kỷ lục vào tháng Giêng. Thủ tướng đã buộc phải ban hành tình trạng khẩn cấp sau đó, đến ngày 7/2 là hết hạn. Quyết định kéo dài bởi dù tỷ lệ nhiễm bệnh giảm, nhưng con số vẫn rất đáng lưu tâm.

Ảnh https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-01/japan-set-to-extend-virus-emergency-by-a-month-until-march-7?fbclid=IwAR1elH1La5nifXIrByuFFqOxsain4biid9hZ2Sd1TMPtDxraRhrJM3vHjhI

Tình trạng khẩn cấp hiện tại có hiệu lực từ đầu tháng 1 ở 11 khu vực, bao gồm Tokyo, Osaka, chiếm 60% tổng sản lượng nền kinh tế. Thủ tướng kêu gọi người dân tránh ra ngoài sau 8 giờ tối. Nhà hàng và quán Bar được yêu cầu tự nguyện đóng cửa.

Tác động đến hiện tại:

Các trường hợp nhiễm Covid ở Tokyo bắt đầu có xu hướng giảm sau tuyên bố khẩn cấp.

Tochigi, phía Bắc Tokyo được loại khỏi danh sách có tình trạng khẩn cấp do có số ca nhiễm giảm mạnh.

Ảnh https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-02-01/japan-set-to-extend-virus-emergency-by-a-month-until-march-7?fbclid=IwAR1elH1La5nifXIrByuFFqOxsain4biid9hZ2Sd1TMPtDxraRhrJM3vHjhI

Thủ tướng Suga cho biết: “Kể từ khi tuyên bố tình trạng khẩn cấp, số ca nhiễm mới ở Tokyo và trên toàn quốc đang có xu hướng giảm, vì vậy có thể nói rằng các biện pháp đã có hiệu quả rõ ràng.”

Ông nói thêm, tình trạng khẩn cấp có thể được dỡ bỏ trước ngày 7 tháng 3 ở những khu vực được đánh giá chống dịch tốt. Việc triển khai vắc-xin ở Nhật Bản sẽ được chuyển sang giữa tháng 2, các nhân viên y tế sẽ nhận được những liều ban đầu. 

Theo Toshihiro Nagahama, nhà kinh tế tại Viện nghiên cứu Dai-Ichi Life, tình trạng khẩn cấp kéo dài hai tháng có thể cắt giảm khoảng 3 nghìn tỷ yên (28,6 tỷ USD) tổng sản phẩm quốc nội.

Khi được hỏi việc liệu có khán giả tại Thế vận hội Tokyo không, Thủ tướng Suga không đưa ra câu trả lời rõ ràng. Ông chỉ cho biết sẽ cố gắng đảm bảo an toàn khi theo dõi tình hình trong nước và quốc tế.

Hạ viện Nhật Bản đã thông qua hai dự luật về các hình phạt đối với những người không tuân theo lệnh quản lý phòng tránh lây nhiễm. Đạo luật dự kiến sẽ được thông qua cuối cùng vào cuối tuần này tại thượng viện, vốn cũng do liên minh cầm quyền của Suga kiểm soát.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: