Đằng sau sự hỗn loạn ở một cửa hàng bán lẻ ở Tokyo, người dân tranh nhau mua PlayStation 5

PlayStation 5 đã ra mắt vào tháng 11 năm ngoái, nhưng nhiều tháng sau đó, vẫn rất khó để mua được một chiếc, đặc biệt là ở Nhật Bản. Đầu hôm 29/1, cửa hàng điện tử Yodobashi Camera ở Akihabara, một trong những cửa hàng lớn nhất cả nước, đã thông báo mở bán một lô hàng PS5 lớn. 

Thế nhưng tiếp theo đó là một khung cảnh hỗn loạn.

Mọi người bắt đầu xô đẩy chen lấn nhau. Ngay cả nhân viên cũng bị đẩy ngược về sau.

Cảnh sát được gọi đến. Buổi mua bán bị huỷ bỏ. Một người nhận xét trên Twitter rằng “Tôi chưa bao giờ thấy người Nhật điên cuồng đến mức như vậy trước kia”

Tại sao chuyện này lại xảy ra? Theo như người dùng Twitter AJapaneseDream cho biết, cửa hàng ở Akihabara là một trong 2 cửa hàng Yodobashi thuộc khu vực Tokyo-Yokohama không yêu cầu thẻ tín dụng đen của nhà bán lẻ để mua phần cứng. Đây là yêu cầu được đặt ra để hạn chế những người bán lại sản phẩm.

Thêm nữa, không như trước đây, cửa hàng đưa ra số ngẫu nhiên, lần này, cửa hàng thực hiện chính sách ai đến trước mua trước.

Tất cả những yếu tố này đã tạo ra một cơ hội hoàn hảo cho những ai muốn sở hữu một chiếc PS5 cho riêng mình hoặc thậm chí bán lại.

Mặt khác, Chính phủ Nhật Bản hiện đã ban bố tình trạng khẩn cấp do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Tokyo có số ca mắc cao nhất cả nước.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: