Cổ phiếu Netflix leo thang sau khi công ty này tăng giá 13% ở Nhật Bản

Cổ phiếu của Netflix Inc. đã tăng tới 3,7% sau tin tức rằng công ty đang tăng giá dịch vụ ở Nhật Bản, củng cố doanh thu trong một thị trường ngày càng quan trọng đối với gã khổng lồ trực tuyến này.

Bắt đầu từ thứ Sáu (5/2/2021), giá cho các hạng cơ bản và tiêu chuẩn của Netflix sẽ tăng khoảng 13%, gói cao cấp không thay đổi. Tờ Nikkei của Nhật Bản trước đây đã đưa tin về sự gia tăng này.

Ảnh Bloomberg

Châu Á là khu vực phát triển nhanh thứ hai của Netflix, với Nhật Bản và Hàn Quốc đang thúc đẩy việc mở rộng. Công ty cũng đã tăng cường đầu tư vào Anime, loại Series rất nổi tiếng ở Nhật Bản.

Netflix cho biết trong một tuyên bố: “Chúng tôi đang cập nhật các mức giá để có thể tiếp tục cung cấp nhiều chương trình truyền hình và phim hơn – ngoài các chương trình địa phương như‘ Alice in Borderland ’và dòng phim hoạt hình ngày càng phát triển. Như mọi khi, chúng tôi đề xuất một loạt các gói để mọi người có thể chọn mức giá phù hợp nhất với ngân sách của họ.”

Ảnh The Japan Times

Các nhà đầu tư hoan nghênh động thái này, vì nó đưa cổ phiếu lên mức cao 559,48 đô la. Việc tăng giá đã giúp Netflix củng cố tài chính và chi trả cho ngân sách sản xuất hàng đầu trong ngành.

Gói cơ bản của Netflix sẽ tăng lên ¥ 990 một tháng từ ¥ 880, trong khi mức tiêu chuẩn tăng lên ¥ 1.490 từ ¥ 1.320. Gói phí bảo hiểm vẫn là ¥ 1,980. 

Ở Hoa Kỳ, gói tiêu chuẩn của Netflix cũng là dịch vụ phổ biến nhất có giá là 13,99 đô la. Số tiền tương đương của Nhật Bản bây giờ sẽ gần giống mức giá ở Hoa Kỳ.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: