Cô gái 21 tuổi bị bắt giữ vì gửi hàng trăm bức ảnh khoả thân cho một cụ bà 70 tuổi

Khi nghe những câu chuyện liên quan đến việc đeo bám hoặc quấy rối tình dục, chúng ta thường hình dung thủ phạm là đàn ông và nạn nhân là phụ nữ. Tuy nhiên, đó chỉ là định kiến vì trong thực tế, nạn nhân hay thủ phạm có thể là bất cứ ai.

Vào ngày 10/2, cảnh sát thành phố Nara Nhật Bản đã thẩm vấn nữ nghi phạm 21 tuổi, từng làm việc tại một nhà hàng từ mùa Xuân năm 2019 đến khoảng tháng 2/2020.

Ảnh NHK

Cô gái này bị cáo buộc hành vi đeo bám và quấy rối, do gửi ảnh khoả thân cho nữ nữ đồng nghiệp 70 tuổi.

Ngày hôm sau, nạn nhân đã giao nộp cho cho cảnh sát 293 tin nhắn trên điện thoại có đính kèm hình ảnh khoả thân của nghi phạm, cũng như các nội dung không phù hợp khác. Các tin nhắn được gửi trong khoảng thời gian từ ngày 23/9 đến ngày 15/10, trung bình khoảng 13 tin nhắn một ngày.

Khi bị giam giữ, nữ nghi phạm khai với cảnh sát rằng: ”Tôi vẫn thích bà ấy. Tôi gửi nhiều tin nhắn đến thế vì  cảm thấy thật tuyệt khi khiến bà ấy hư hỏng”.

Theo NHK, nghi phạm khai cho biết “Mẹ tôi không thể hiện tình cảm nhiều với tôi khi tôi lớn lên, nhưng bà ấy (nạn nhân) đã chỉ bảo tôi rất ân cần, và tôi dần dần thích bà ấy”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: