Nhật Bản có “Bộ trưởng phụ trách những người cô đơn/cô độc” trong mùa dịch COVID-19

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga đã chỉ định Bộ trưởng phục hồi khu vực Tetsushi Sakamoto chịu trách nhiệm giúp đỡ những người đang trải qua sự cô đơn và bị cô lập trong đại dịch COVID-19.

Phát biểu tại cuộc họp ngày 12/2, tân thủ tướng Nhật Bản đề cập đến số lượng nạn nhân tự tử ngày càng tăng, chủ yếu là phụ nữ.

“Phụ nữ đang phải chịu cảnh bị cô lập nhiều hơn (so với nam giới), số vụ tự tử đang có xu hướng gia tăng. Tôi hy vọng ngài sẽ xác định được vấn đề và thúc đẩy các biện pháp chính sách một cách toàn diện” – Suga nói với Sakamoto.

Ảnh https://news.yahoo.co.jp/articles/c8956ec431384a556c6e3e21adaf8c71a9d55133

 

Tại một cuộc họp báo vào cuối ngày hôm đó, Sakamoto cho biết anh hy vọng sẽ “thực hiện các hoạt động để ngăn chặn sự cô đơn và cô lập của xã hội cũng như bảo vệ mối quan hệ giữa mọi người”.

Sakamoto cũng chỉ ra một số biện pháp đã được áp dụng, chẳng hạn như giám sát người già sống một mình và trẻ em trong diện nghèo đói.

Một diễn đàn khẩn cấp sẽ diễn ra vào cuối tháng Hai, tại đó Sakamoto sẽ lắng nghe ý kiến từ các tổ chức phi lợi nhuận đã giúp đỡ những người đang trải qua sự cô đơn và cô lập. Các biện pháp hỗ trợ cho những người cần hỗ trợ cũng sẽ được thảo luận.

Các nhà lập pháp khác từ Đảng Dân chủ Tự do cầm quyền cũng tình nguyện nghiên cứu vấn đề có liên quan đến một số cơ quan chính phủ.

Ngoài vai trò là một “bộ trưởng hỗ trợ những người cô đơn”, Sakamoto còn được giao nhiệm vụ đóng vai trò trung tâm trong việc đưa các sáng kiến chính sách vào thực tiễn trong Ban Thư ký Nội các. Ông hiện đang “phụ trách việc thúc đẩy sự tham gia năng động của mọi công dân” và cải thiện tình trạng tỷ lệ sinh giảm.

Sacc
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: