Chính phủ Nhật bồi thường 44 triệu Yên cho gia đình nếu có người mất mạng do tiêm vắc xin COVID-19

Chỉ vài ngày trước, Nhật Bản đã bắt đầu phân phối vắc-xin COVID-19. Mặc dù đi sau một chút so với các nước phát triển khác, nhưng người Nhật đang cố gắng thực hiện theo cách có tổ chức nhất có thể. Họ tuân theo thứ tự ưu tiên, đầu tiên là nhân viên y tế, người già, người có vấn đề về sức khoẻ và những người khác.

Tuy nhiên, không phải không có thách thức, một trong số đó là thói quen nói chung của người dân Nhật Bản khi nói đến vắc-xin. Người Nhật có nỗi sợ hãi về tác dụng phụ của vắc xin, do đó mức tiêm phòng cúm ổn định 50% từ năm này qua năm khác. Mặc dù số ca tử vong do cúm trong năm 2018 ở Nhật tương đương số ca tử vong bởi COVID-19 năm 2020.

Ảnh https://news.tbs.co.jp/newseye/tbs_newseye4203888.html

Để hạn chế nỗi lo của người dân về vắc xin, Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi sẽ trao một khoản tiền 44.200.000 yên cho gia đình mỗi nạn nhân mất mạng do tiêm vắc-xin COVID-19 và thậm chí chi trả chi phí tang lễ lên tới 209.000 yên.

Bao gồm sơ suất từ phía nhân viên y tế trong quá trình tiêm phòng cũng như từ nhà sản xuất vắc xin, không có ràng buộc nào khác ngoài việc có người tử vong do tiêm vắc xin trong chính sách này.

Đây là chính sách lâu đời của Bộ bao gồm bất kỳ loại vắc xin nào, không chỉ riêng trường hợp COVID-19. Gần đây, chính sách đã được Bộ trưởng Y tế Norihisa Tamura nhấn mạnh tại cuộc họp ngân sách.

Sau bản tin này, nhiều bình luận từ cư dân mạng cho biết nhiều công dân Nhật không hề biết về chính sách trên cho đến mới gần đây. Trong đó có bình luận như sau: “Nghe thì đơn giản, nhưng không phải việc chứng minh do vắc-xin dẫn tới cái chết khá phức tạp sao?”

Theo báo cáo của Diamond Online, sự không rõ ràng về tác dụng phụ của vắc-xin có xu hướng có lợi cho các nạn nhân tại tòa án. Các công ty dược phẩm Nhật Bản đã không muốn sản xuất vắc xin trong những năm gần đây, vì rủi ro tài chính lớn hơn lợi ích.

Chính sách được đưa ra không chỉ có lợi cho người tiêm vắc-xin, mà còn có lợi cho nhà sản xuất vắc-xin, vì phía Chính phủ tuyên bố sẽ gánh một phần hậu quả. Tuy nhiên, Diamond Online cũng chỉ ra rằng thậm chí sau khi nhận tiền của chính phủ, nạn nhân vẫn có quyền truy tố công ty sản xuất trước tòa.

Thực tế, vắc xin COVID-19 không phải do Nhật Bản sản xuất, nhưng chính sách ít nhiều khẳng định sự tin tưởng của Chính phủ vào độ an toàn của loại vắc xin đang được sử dụng.

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: