Yahoo Nhật Bản liên kết với Line để cạnh tranh với những gã khổng Internet của Mỹ và Trung Quốc.

Công ty kinh doanh Internet Yahoo Nhật Bản của Softbank, sẽ hợp nhất với nhà điều hành ứng dụng trò chuyện Line của Hàn Quốc, để cùng ra mắt một công ty liên doanh mới có tên gọi Z Holdings, cạnh tranh với những gã khổng lồ Internet của Mỹ và Trung Quốc.

Ảnh https://asia.nikkei.com/

Một phần do tác động của dịch bệnh Covid-19 lan rộng toàn cầu, các thủ tục và biện pháp theo luật cạnh tranh của một số quốc gia vẫn chưa được hoàn thiện.

SoftBank sở hữu 45% cổ phần của Z Holdings và Naver (Hàn Quốc) sở hữu 73% cổ phần Line, hai bên quyết định thoả thuận vào cuối tháng này,

Việc sáp nhập này là động thái nhằm bảo vệ thị trường Nhật Bản và dữ liệu người tiêu dùng khỏi những gã khổng lồ công nghệ toàn cầu như Google, Amazon, Facebook và Apple có trụ sở tại Mỹ, cũng như từ Alibaba của Trung Quốc. Mặt khác thị trường Hàn Quốc vẫn do Naver chi phối, công ty kiểm soát 80%.

Nếu thoả thuận này thành công thì cả 2 phía đều hướng tới mục tiêu tạo nên một nền tảng Internet lớn với hơn 100 triệu người dùng. Con số này sẽ giúp ứng dụng nói riêng và nền công nghệ Nhật Bản nói chung có thể cạnh tranh mạnh hơn với những gã khổng lồ Internet của Mỹ và Trung Quốc.

Ngoài ra, ứng dụng có thể dành được chỗ đứng trong thị trường tiêu dùng dựa trên Internet đang phát triển ở Đông Nam Á.

 

Các cơ quan chống độc quyền ở Nhật Bản, Hàn Quốc và các quốc gia khác đang tiến hành quá trình phê duyệt, nhưng đã bị đại dịch Covid-19 cản trở.

Mặc dù không thể tiết lộ chi tiết, các công ty cho biết họ sẽ tiếp tục “nỗ lực hết sức” để tạo ra “công ty công nghệ AI dẫn đầu thế giới từ Nhật Bản và châu Á” càng sớm càng tốt. Thông tin cho biết sắp có một lịch trình sửa đổi để thực hiện việc sáp nhập.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: