Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngưng xét nghiệm COVID qua đường hậu môn với cư dân Nhật

Người phát ngôn của Chính phủ cho biết, Tokyo đã yêu cầu Bắc Kinh ngừng thực hiện xét nghiệm COVID qua đường đối với công dân Nhật Bản vì quy trình này gây ra tổn thương tâm lý.

Chánh văn phòng nội các Nhật Bản, Katsunobu Kato, cho biết Chính phủ chưa nhận được phản hồ của Bắc Kinh về việc thay đổi quy trình thử nghiệm, vì vậy Nhật Bản sẽ tiếp tục yêu cầu Trung Quốc thay đổi cách thức.

Ảnh https://www.theguardian.com/world/2021/mar/02/stop-doing-anal-covid-tests-on-our-citizens-japan-tells-china

Kato phát biểu trong một cuộc họp báo: “Một số người Nhật đã báo cáo với đại sứ quán của chúng tôi ở Trung Quốc rằng họ phải xét nghiệm qua hậu môn, điều này gây ra nỗi đau tâm lý lớn cho họ”.

Một số thành phố của Trung Quốc đã sử dụng mẫu lấy từ hậu môn để phát hiện khả năng nhiễm COVID-19 khi Trung Quốc tăng cường sàng lọc nhằm đảm bảo không có trường hợp nhiễm tiềm ẩn nào bị bỏ sót. Vào tháng Giêng, đài truyền hình nhà nước cho biết các miếng gạc đã được sử dụng để kiểm tra những người Trung Quốc được coi là có nguy cơ nhiễm COVID-19 cao.

Khi được hỏi về khiếu nại, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cho biết các phương pháp thử nghiệm của Bắc Kinh là “dựa trên cơ sở khoa học” và “phù hợp với những thay đổi của tình hình dịch bệnh cũng như các luật và quy định liên quan”.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: