Hài cốt người phụ nữ mất tích trong thảm hoạ được tìm thấy đúng dịp lễ tưởng niệm 10 năm

Hài cốt của một phụ nữ được phát hiện vào tháng trước gần bờ biển đã được nhận diện. Nạn nhân là một phụ nữ đã mất tích trong thảm hoạ động đất và sóng thần ở Nhật Bản vào năm 2011.

Cảnh sát đại phương cho biết, họ tìm thấy phần xương cốt cùng với hộp sọ vào ngày 17/2 trên một bãi biển ở phía Đông Bắc tỉnh Miyagi.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Danh tính của người phụ nữ được xác định chỉ vài ngày trước khi Nhật Bản tổ chức lễ tưởng niệm 10 năm thảm hoạ động đất, sóng thần.

Dựa trên kết quả phân tích ADN và nha khoa pháp y cho thấy nạn nhân là bà Natsuko Okuyama, 61 tuổi, một cư dân của vùng Higashimatsushima, tỉnh Miyagi. Bà mất tích khi thảm hoạ xảy ra vào ngày 11-3-2011.

Truyền thông địa phương đưa tin con trai của bà Natsuko Okuyama, gửi lời cảm ơn chân thành đến những người đã tìm thấy hài cốt của mẹ anh.

”Tôi vui mừng khôn xiết vì cuối cùng mẹ tôi đã được tìm thấy, đặc biệt hơn nữa, đúng vào dịp lễ tưởng niệm 10 năm sau thảm hoạ. Nhờ vậy mà tôi có thể thoát khỏi bóng đen của quá khứ và tiếp tục bước lên phía trước”.

Theo cảnh sát địa phương cho hay, một người đang đi dạo trong khuôn viên của công ty quận Nobiru của thành phố gần bờ biển đã tìm thấy vật lạ giống hộp sọ và đi trình báo.

Đây là lần đầu tiên kể từ tháng 8 năm 2012, thi thể của một người mất tích sau thảm họa được tìm thấy ở Higashimatsushima.

Hơn 2,500 người vẫn được ghi nhận là mất tích sau 10 năm kể từ khi thảm hoạ xảy ra. Rất nhiều người trong số đó vẫn chưa thể tìm thấy hoặc không thể xác định danh tính.

 

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: