Cách người Nhật trả ơn qua việc “cứu trợ Dứa” của Đài Loan

Bạn nghĩ thế nào về Đài Loan?

Câu trả lời còn tuỳ thuộc vào quốc gia của từng người. Một số người coi Đài Loan là một phần của Trung Quốc, một số khác lại cho rằng đây là quốc gia độc lập.

Ảnh https://www.hankyu-travel.com/tour/detail_i.php?p_hei=10&p_course_id=TT679HD

Vì Nhật Bản có tuyên bố chung với Trung Quốc, Đài Loan được xem là một phần của Trung Quốc do đó không có quan hệ Nhật Bản-Đài Loan. Tuy vậy Đài Loan và Nhật Bản có quan hệ “ngoài Chính phủ” khá mạnh mẽ.

Nhiều người Nhật cho rằng Đài Loan và Trung Quốc là hai quốc gia độc lập. Xét theo cách nhìn này, Đài Loan là quốc gia rất thân Nhật. Khi có thiên tai xảy ra ở Nhật, Đài Loan là nước gửi cứu trợ nhanh nhất, dù chỉ là một vùng lãnh thổ nhỏ bé.

Thế nhưng bởi động thái đó mà mối quan hệ Trung-Đài xấu đi, các biện pháp trừng phạt đã được áp đặt, ảnh hưởng trực tiếp đến người nông dân trồng dứa.
Trung Quốc cấm nhập khẩu dứa từ Đài Loan với lý do phát hiện sâu bệnh, thực tế để gây áp lực lên Đài Loan.

Thông thường, hơn 90% dứa từ Đài Loan được đem bán ở Trung Quốc. Sản lượng lên tới 42.121 tấn mỗi năm.


Xem thêm các bài viết liên quan

Đại sứ quán Nhật Bản tại Đài Loan bị người dân bao vây vì lí do không ngờ đến

Cách người Nhật bảo vệ sự tự tôn của mình trong trận động đất xảy ra ở Đài Loan

Mặc cho trà sữa Đài Loan ồ ạt khuấy đảo, đâu là nguyên nhân khiến người Nhật vẫn trung thành với hàng nội ?


Nếu không thể bán được ở Trung Quốc, lượng dứa này sẽ phải bỏ đi gây thiệt hại nặng nề.
Để hỗ trợ khắc phục thiệt hại, các siêu thị ở Nhật đã bắt đầu hành động.
Họ quyết định nhập khẩu gấp đôi sản lượng dứa năm ngoái, đồng thời đưa ra nhiều chiến lược để tăng lượng mua.

Ảnh http://blog.livedoor.jp/dqnplus/archives/2006667.html

Sản lượng nhập khẩu năm 2020 là 2.171 tấn dứa, mục tiêu năm nay là 5.000 tấn.
Mặc dù số dân ít hơn Trung Quốc, nhu cầu tiêu thụ cũng thấp hơn, nhưng người dân Nhật Bản đang cố gắng hết sức để hỗ trợ nông dân Đài Loan.

Trong quá khứ, việc hứng chịu hậu quả từ thảm hoạ kép động đất sóng thần năm 2011 đã để lại cho người Nhật rất nhiều đau thương. Số tiền quyên góp từ Đài Loan khi đó là 2.929,94 triệu yên, chỉ sau mức quyên góp của Hoa Kỳ là 2.998,11 triệu yên.

Đài Loan chỉ có 23,57 triệu dân, trong khi đó dân số Hoa Kỳ là 320 triệu người.
Các quốc gia cũng hỗ trợ Nhật Bản thời kỳ đó là:

Thái Lan 2,059 triệu yên
Oman 1,076 triệu yên
Trung Quốc 919 triệu yên
Algeria 835 triệu yên
Vương quốc Anh 784,2 triệu yên
Việt Nam 784,2 triệu yên

Rõ ràng khoản viện trợ là quá lớn so số dân của Đài Loan.

Đây chính là lúc để người Nhật trả ơn. Mức tiêu thụ dứa của Nhật hiện vẫn không đủ, nhưng đang tăng lên.

Kengo Abe
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: