Nhật Bản cháy hàng Milo, người dân buộc phải nhịn uống món này 3 tháng

Cuối năm ngoái, người dân Nhật Bản bỗng cuồng thứ đồ uống quen thuộc là Milo, sau khi thông tin lan truyền trên mạng rằng đây là loại đồ uống rất tốt cho sức khoẻ.

Ảnh https://www.timeout.com/

Cụ thể bài đăng trên mạng xã hội nói rằng, Milo có hàm lượng sắt cao giúp cung cấp năng lượng và giảm bớt các triệu chứng thiếu máu. Người Nhật nổi tiếng quan tâm tới sức khoẻ, do đó thông tin này đã khiến họ cuồng Milo và dẫn đến bùng nổ nhu cầu trên cả nước, tăng tới 700% so với năm trước đó.

Sau khi Milo bị ngưng trong 3 tháng từ năm ngoái đến nay, Nestlé chủ thương hiệu Milo đã tuyên bố thời gian sớm nhất họ có thể bổ sung hàng cho thị trường Nhật Bản vào ngày 1/3/2021.

Lời hứa dường như đã được thực hiện đúng, Milo sẽ lại có mặt tại các siêu thị trên toàn quốc.

Trên thị trường hiện nay chỉ bán những túi Milo 240g và gói 5 túi Milo nhỏ ở hầu hết các nơi. Trong khi đó loại túi 700g chỉ có ở một số cửa hàng, thị trường Nhật Bản hiện không có những túi Milo 1,5kg giống như những quốc gia Đông Nam Á khác.

 

Tokyo có quầy đồ uống Nestlé ở ga Machida. Thế nhưng thật không may cho các tín đồ Milo tại Tokyo khi quầy bán tại ga Machida chỉ có thể hoạt động từ ngày 6/3 đến ngày 30/4.

Bạn cũng có thể thưởng thức Milo tại Nescafé Harajuku trong thời gian có hạn.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: