Công chức Nhật Bản bị phạt vì rời khỏi chỗ làm sớm 2 phút

Vào ngày 10 tháng 3, Ủy ban Giáo dục thành phố Funabashi, tỉnh Chiba thông báo họ đã kỷ luật một số nhân viên vì rời văn phòng sớm hai phút. Những nhân viên này cho biết họ về sớm vì muốn đón chuyến xe buýt sớm hơn để về nhà.

Ủy ban Giáo dục phát hiện có 316 trường hợp rời văn phòng sớm từ tháng 5/2019 đến tháng 1/2021, liên quan đến 7 nhân viên.

Đứng đầu là một nhân viên nữ 59 tuổi, phụ trách quản lý điểm danh. Nhân viên này đã bị kỷ luật vì viết vào thẻ giờ rằng thời gian rời văn phòng là 5:15 chiều trong khi cô cùng những nhân viên khác rời khỏi văn phòng lúc 5:13 chiều để bắt chuyến xe buýt lúc 5:17. Ngoài ra người này bị phạt giảm 1/10 lương trong ba tháng, khoảng 137.000 yên để bồi thường khoảng thời gian bị ăn gian do về sớm.

Những người vi phạm bao gồm nam giám đốc 27 tuổi, một nhân viên nữ ở độ tuổi 60. Cả hai bị lập biên bản. Bốn nhân viên khác cũng phải nhận cảnh cáo vì hành vi về sớm.

Theo Ủy ban Giáo dục, khi được hỏi tại sao lại nghỉ trước giờ, nhân viên cho biết họ “muốn về nhà sớm”. Nếu lỡ chuyến xe lúc 5:17 sẽ phải chờ chuyến xe tiếp theo lúc 5:47 chiều.

Những bình luận trên cộng đồng mạng cho thấy nhiều người đồng cảm với những nhân viên này.

– Có bao nhiêu công ty trả tiền chính xác cho từng phút nhân viên làm việc? Nếu họ thực sự trả như thế thì nhân viên có thể ở lại chính xác từng phút.

– Vẫn dùng thẻ giờ á? Thật lỗi thời

– Nếu họ biết về lịch chạy của xe buýt, không phải tốt hơn nếu sắp xếp linh hoạt cho nhân viên về sớm hơn một chút sao?

– Công chức không thể sắp xếp thời gian linh hoạt. Họ nên bàn luận với công đoàn về việc đổi giờ làm, hoặc chuyển sang chế độ thời gian linh hoạt.

Ở một số nơi làm việc ở Nhật, nếu bạn đến sớm 10 phút, bạn đã muộn. Thông thường, nhiều nhân viên sẽ đến sớm hơn giờ hẹn, nhưng điều đó không có nghĩa là bạn được về sớm. Nhiều người làm thêm giờ nhưng không được trả thêm.

Nguồn: Sankei News

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: