Bắt giữ 2 công dân Việt Nam vì nghi ngờ lừa đảo bằng ứng dụng “D-Payment”

Cảnh sát Nhật Bản đã bắt giữ 2 cựu thực tập sinh kỹ thuật là Đoàn Phi Trang (?) 24 tuổi và Nguyễn Văn Tuấn (?) 27 tuổi quốc tịch Việt Nam, sống tại thành phố Fujimi, tỉnh Saitama vì nghi ngờ có âm mưu lừa đảo.

Ảnh https://news.tbs.co.jp/

Hai nghi phạm bị cáo buộc vào tháng 9 năm ngoái, họ hướng dẫn một người đàn ông tại một cửa hàng tiện lợi ở thành phố Funabashi, tỉnh Chiba sử dụng khoảng 100 chiếc điện thoại dưới danh nghĩa của một người khác để lừa 567 thùng thuốc lá trị giá khoảng 3 triệu yên bằng ứng dụng thanh toán “d-Payment” của NTT DoCoMo.

 

Phía cảnh sát đưa tin, khi thẩm vấn, cả 2 nghi phạm đều phủ nhận các báo buộc trên.

Cảnh sát vẫn đang tiến hành điều tra, cho rằng có những người khác tham gia vào việc mua bán trái phép điện thoại Smartphone. Hiện cảnh sát đang thu giữ khoảng 270 chiếc điện thoại.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: