Người Nhật Bản đi chân trần trên than nóng cầu nguyện chấm dứt dịch bệnh Covid-19

Người Nhật Bản cầu bình an cho bản thân và gia đình bằng việc đi chân trần trên than nóng.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Hãng thông tấn Reuters cho biết, lễ hội đặc biệt được gọi là hiwatari matsuri diễn ra gần núi Takaosan vào hôm chủ nhật vừa qua.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Trong lễ hội hiwatari matsuri được tổ chức năm nay, không khí căng thẳng hơn bình thường, vì những người tham gia đều phải đeo khẩu trang và duy trì sự giãn cách xã hội để phòng chống đại dịch Covid-19.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Lễ hội năm nay cũng giới hạn số người tham gia, chỉ có 1,000 người tới dự. Năm ngoái lễ hội không đón du khách do dịch Covid-19 bùng phát.

Xem thêm bài viết liên quan

Quán cà phê Kawaii Monster nổi tiếng Nhật Bản đã phải đóng cửa do dịch bệnh

Câu chuyện về tiệm bánh đêm – tia sáng ấm áp giữa tin tức tràn lan bi quan về dịch bệnh

Nhật Bản yêu cầu Trung Quốc ngưng xét nghiệm COVID qua đường hậu môn với cư dân Nhật

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Một nhà sư Koshou Kamimura ở Chùa Takaosan Yakuouin, cho biết.

”Đi trên ngọn lửa sẽ thanh tẩy tâm hồn bạn và chuyển lời cầu nguyện đến Đức Phật. Núi Takao-san là một địa điểm quan trọng cầu nguyện vượt qua dịch bệnh, vì vậy lễ hội năm nay phải đảm bảo đầy đủ các biện pháp phòng ngừa”.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Lễ hội hiwatari matsuri được tổ chức ở núi Takaosan, có lịch sử khoảng 50 năm. Trong lễ hội, các nhà sư sẽ đốt gỗ và lá cây bách Nhật Bản, tạo ra lửa cháy dữ dội. Sau đó các nhà sư dùng nước để dập bớt lửa, gom than hồng và xếp chúng thành hai dải để người tham gia vừa đi chân trần trên than vừa tụng kinh cầu nguyện.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Những người tham dự sẽ đi theo sau các nhà sư, một số nhà sư còn bế những đứa trẻ nhỏ đi trên than hồng khi khói đen bốc lên trong không khí.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Nhà sư Eriko Nakamura, 46 tuổi cho biết, ” Dịch bệnh Corona đang lan rộng trên toàn thế giới, vì vậy tôi cầu nguyện dịch bệnh sẽ không lây lan thêm nữa”.

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

Ảnh https://www.dailymail.co.uk/news

“Sự kiện đi bộ trên than hồng được tổ chức ngoài trời hạn chế về số lượng người tham gia. Khi đến Thế vận hội, lễ hội sẽ được tổ chức trong nhà, vì vậy có lẽ số người tham dự chỉ còn một nửa ”.

Số ca nhiễm Covid-19 ở Nhật Bản hiện nay tương đối thấp so với các quốc gia khác như Mỹ, mặc dù một số khu vực bao gồm Tokyo vẫn đang trong tình trạng khẩn cấp. Nhật Bản hiện nay đang trải qua đợt dịch lần thứ 3.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: