Người phụ nữ bị toà án Nhật Bản yêu cầu bồi thường thiệt hại vì quan hệ tình dục với một phụ nữ đã có chồng

Toà án cấp quận ở Tokyo mới đây đã có phán quyết đối với vụ việc một người phụ nữ 37 tuổi có quan hệ với vợ của một người đàn ông khác.

Người chồng đã đệ đơn kiện người tình của vợ, cáo buộc cô và người vợ 35 tuổi của anh ta có hành vi quan hệ tình dục sau khi quen nhau qua Internet. Toà án ra phán quyết rằng người phụ nữ đe doạ mối quan hệ hôn nhân của gia đình người khác nên bị coi là có tội.

Theo phán quyết ngày 26/2 người phụ nữ bị buộc phải trả một số tiền phạt 110,000 yen (khoảng 23,4 triệu đồng) bồi thường cho người đàn ông 39 tuổi.

Đây được coi là phán quyết hiếm hoi của toà án Nhật Bản, cho rằng quan hệ tình dục ngoài hôn nhân giữa người đồng giới là không chung thuỷ theo luật pháp, và yêu cầu người phụ nữ phải bồi thường cho người chồng.

Ảnh http://www.asahi.com/ajw/articles/14276871

Trong khi đó bị cáo khẳng định rằng hành động của cô không phải là phá hoại hôn nhân của người khác, do đó không vi phạm pháp luật.

Quan điểm chính giữa theo các chuyên gia pháp lý, quan điểm chung thuỷ theo luật Luật Dân sự ở Nhật Bản là một người nào đó ngoại tình với một người khác giới.


Xem thêm các bài viết liên quan

Chó săn sói Ailen bảo vệ trẻ em Nhật Bản đến trường an toàn

Sinh viên Đại học Nhật Bản làm Sushi hoàn toàn từ đá tự nhiên

250 biểu tượng thể hiện toàn cảnh văn hoá Nhật Bản, phát hành hoàn toàn miễn phí


Do đó, những cuộc tình giữa những người cùng giới tính không bị coi là không chung thủy theo luật ngay cả khi một trong hai người đã kết hôn.

Tuy nhiên, tòa án Nhật Bản đang dần công nhận rằng ngoại tình không chỉ giới hạn ở những hành vi giữa các thành viên khác giới.

Vào tháng 3 năm ngoái, toà án cấp cao ở Tokyo ra phán quyết buộc một phụ nữ phải bồi thường vì đã phản bội bạn đời đồng giới.

Đó là sự đồng thuận giữa 2 người nên vẫn phải chịu các quy định ràng buộc như một mối quan hệ hôn nhân bình thường.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: