Hội đồng Chính phủ Nhật Bản bắt đầu thảo luận về vấn đề người thừa kế ngai vàng

Nhật Bản đang bắt đầu thảo luận chính thức về việc phụ nữ có thể kế vị ngai vàng hay không, và con cháu của những người phụ nữ trong hoàng tộc có nên được tính vào danh sách.

Ban cố vẫn đặc biệt của Chính phủ Nhật Bản sẽ có nhiệm vụ đưa ra ý kiến từ các chuyên gia để tìm cách đảm bảo việc kế vị ngai vàng được ổn định, xoay quanh các vấn đề có nên phá vỡ truyền thống và cho phép các thành viên nữ trong gia đình Hoàng gia lên ngôi hay không. Vấn đề được đặt ra trong bối cảnh số lượng thành viên Hoàng gia Nhật hiện tại đang giảm dần.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Hội đồng Chính phủ gồm 6 thành viên đã tổ chức cuộc họp do ông Atsushi Seike, cựu Hiệu trưởng Đại học Keio chủ trì. Ngoài ra phía tham gia còn có Tetsuro Tomita, chủ tịch Công ty Đường sắt Đông Nhật Bản và Mayumi Ohashi, Giáo sư luật tại Đại học Sophia.

Vào năm 2017, Nhật hoàng Akihito bày tỏ mong muốn thoái vị do tuổi già. Một nghị quyết kèm theo yêu cầu của chính phủ Nhật Bản nhanh chóng xem xét các biện pháp nhằm đảm bảo những người kế vị hoàng tộc và cho phép phụ nữ có thể ở lại Hoàng gia sau khi kết hôn.


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Sau khi kết hôn với thường dân Công chúa Ayako nhận được bao nhiêu tiền từ gia đình hoàng gia?

Hôn phu của công chúa Mako bất ngờ tuyên bố du học Mỹ –  Liệu đám cưới Hoàng gia có thật sự diễn ra?

Học được gì từ phong cách ăn mặc của các nàng công chúa hoàng gia Nhật Bản?


Ảnh https://english.kyodonews.net/

Trong lịch sử Nhật Bản đã từng có 8 nữ Hoàng trong giai đoạn từ thế kỷ thứ 6 đến thế kỷ 18. Nhưng không ai trong số đó theo họ mẹ để lên trị vì ngai vàng.

Theo luật hiện hành Hoàng gia có hiệu lực vào năm 1974, quyền thừa kế ngôi vị chỉ dành cho nam giới, theo họ cha và những người phụ nữ trong hoàng tộc phải tước bỏ vị khi kết hôn với thường dân.

Được biết Nhật hoàng Naruhito và Hoàng hậu Masako chỉ có một người con là Công chúa Aiko 19 tuổi. Tuy nhiên Công chúa Aiko sẽ không được quyền thừa kế ngai vàng nếu luật Hoàng gia cũ vẫn được áp dụng.

Còn lại 3 người thừa kế nam của Nhật hoàng là Naruhito, 61 tuổi là em trai ông, Thái tử Fumihito 55 tuổi, và chú của ông là Hoàng tử Hitachi 85 tuổi, cháu trai là Hoàng tử Hisahito 14 tuổi con trai của Thái tử Fumihito và Thái tử phi Kiko.

Theo một quan chức chính phủ, tổng cộng có khoảng 20 chuyên gia sẽ được yêu cầu để đưa ra quan điểm của họ.

 

Trong một cuộc thăm dò của Kyodo News được thực hiện vào mùa Xuân năm ngoái cho thấy, với 85% công chúng Nhật Bản ủng hộ việc đưa Công chúa Aiko lên làm người thừa kế ngai vàng của cha cô.

Thế nhưng, những người bảo thủ trong Đảng dân chủ Tự do cầm quyền không muốn thực hiện những thay đổi đáng kể đối với các quy tắc về kế vị Hoàng gia. Trong đó, Thủ tướng Yoshihide Suga phát biểu ”Trong hoàn cảnh hiện nay, việc nam giới thừa kế ngai vàng nên được ưu tiên”.

Tuy nhiên, có nhiều mâu thuẫn gay gắt về quyền thừa kế trong Hoàng gia Nhật Bản, hội đồng cố vấn được thành lập để thoả luận việc gỡ bỏ bớt các quy tắc, để nữ giới thừa kế ngai vàng.

Hội đồng có thể đưa ra quyết định về vấn đề trao lại quyền và nhiệm vụ cho những thành viên Hoàng gia đã từ bỏ địa vị.

 

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: