Mở cửa bãi biển tại một trong những hòn đảo của Okinawa

Okinawa là một trong những khu nghỉ mát bãi biển nổi tiếng nhất ở Nhật Bản. Nước biển màu xanh ngọc hoà lẫn với dải cát trắng biến nơi đây thành thiên đường nghỉ mát, thu hút không chỉ người Nhật mà nhiều du khách nước ngoài khi đến Nhật.

Okinawa trước đây vốn là Vương quốc Ryukyu, tách biệt hoàn toàn với Nhật Bản, bởi vậy nơi đây có nền văn hoá và lịch sử vô cùng độc đáo. Tất nhiên không thể thiếu những hoạt động trên biển vô cùng thú vị.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/

Hầu hết bãi biển ở Okinawa mở cửa từ giữa tháng 3 đến đầu tháng 4 cho đến hết tháng 10. Tuy nhiên do dịch bệnh bùng phát mạnh nên đã tạm đóng cửa.

Bãi biển Yonaha Maehama thuộc đảo Miyakojima, đã được mở cửa vào ngày Chủ nhật ngày 4 tháng 4.


Xem thêm các tin tức thú vị liên quan

Khám phá Mie, thưởng thức trà Ise trong Chương Trình Du Lịch Nhật Bản Trực Tuyến

Tỷ phú Nhật Bản sẽ đưa 8 người thường trên chuyến du lịch tới Mặt trăng

Du lịch Nhật Bản mùa đông có gì thú vị?


 

Lễ khai trương mở cửa bãi biển đã diễn ra ở tỉnh Okinawa, miền Nam Nhật Bản. Nhưng do đại dịch nên quy mô buổi lễ nhỏ hơn thông thường.

Sau buổi lễ, đại diện của ngành du lịch đảo tuyên bố mở cửa bãi biển, đồng thời các màn trình diễn múa Hula của Hawaii và điệu múa truyền thống Eisa của Okinawa cũng diễn ra.

Năm nay có ít người tham dự lễ mở lại cửa biển, bình thường khách du lịch được phép lội xuống biển và ngâm mình lần đầu tiên trong thời gian buổi lễ diễn ra. Nhưng năm nay do đại dịch nên du khách không được phép làm như vậy.

Ông Kawamitsu Akinori thuộc hiệp hội du lịch địa phương cho biết, người dân trên đảo nỗ lực đảm bảo cho du khách có thể yên tâm tắm biển trong an toàn.

Thuý Vân
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: