Nhật Bản dấy lên nỗi lo sợ về ”làn sóng thứ 4”  khi các chủng biến thể của Corona đang lây lan đến 20 tỉnh thành

Chính phủ Nhật Bản đang nỗ lực tăng cường các biện pháp theo dõi, kiểm soát biên giới để ngăn chặn sự lây lan của các biến thể virus Corona lúc này đã lan ra 20 tỉnh thành.

Các chuyên gia đang bày tỏ nhiều lo ngại rằng biến chủng mới có thể gây ra làn sóng thứ 4, khi chỉ còn 109 ngày nữa là đến Thế vận hội Tokyo.

Tính đến ngày 5/3, các ca mắc biến thể virus đã được xác định tại 20 tỉnh trong số 47 tỉnh thành của Nhật Bản.

Ảnh https://www.reuters.com/

Thành phố Kobe thông báo rằng họ đã phát hiện các biến thể trong 15% mẫu xét nghiệm Covid-19 dương tính tại đây. Còn ở một số vùng khác cũng đã ghi nhận các ổ dịch phát sinh từ những chủng biến thể Corona.

“‘Nếu các chủng biến thể Virus lây lan rộng, nó có thể trở thành làn sóng thứ 4”, ông Atsuo Hamada, chuyên gia về bệnh truyền nhiễm tại Đại học Y khoa Tokyo cho biết.

” Nếu làn sóng lây nhiễm thứ 4 xảy đến trước khi làn sóng thứ 3 hiện nay giảm đi, hệ thống y tế có thể sẽ bị quá tải một lần nữa. Vì vậy, việc kéo chậm lại tốc độ lây lan của các chủng biến thể Virus lâu nhất có thể là điều rất quan trọng”, ông Atsuo Hamada nhận định.


Xem thêm các bài viết liên quan

Công ty Start-up ở Aichi Nhật Bản phát triển cổng ozone thổi bay virus corona

Đừng khuất phục trước Corona, hãy gửi gắm tình yêu đến người con đang phấn đấu

COVID-19 biến thể thành “Corona ngoại tình” và “Corona ly hôn” ở Nhật như thế nào?


Chính phủ Nhật đang tăng cường các biện pháp theo dõi 3 chủng biến thể Corona được phát hiện đầu tiên tại Anh, Nam Phi và Brazil.

Tất cả 3 loại này đều được cho là có khả năng lây nhiễm cao hơn so với chủng ban đầu, đồng thời làm suy yếu hệ miễn dịch và giảm hiệu quả của vắc xin.

Tại Nhật Bản, tính đến ngày 5/3 có 194 người (không tính những người tại khu cách ly ở sân bay) đã được xác nhận là bị nhiễm các chủng biến thể Corona. Trong số này, 183 người mắc biến thể Corona tìm thấy ở Anh.

Để so sánh, trong tháng 1/2021, Nhật Bản mới chỉ ghi nhận 24 trường hợp mắc các chủng biến thể Virus corona tại 4 tỉnh. Con số này đã tăng mạnh vào tháng 2, với số ca mắc biến thể mới được ghi nhận tại 20 tỉnh, từ Fukushima ở phía Đông Bắc đến Kagoshima ở phía Tây Nam.

Còn ở tỉnh Saitama ngay phía Bắc thủ đô Tokyo cũng đã ghi nhận 40 ca mắc biến thể Virus mới, trong đó có 2 ổ dịch tại một trung tâm chăm sóc trẻ em và một công sở. Một trường mẫu giáo ở quận Niigata miền Trung có hơn 30 người mắc biến thể, bao gồm cả trẻ em và các thành viên trong gia đình.

Ông Atsuo Hamada nói ”Khả năng các chủng biến thể từ nước ngoài sẽ tăng lên nếu các biện pháp kiểm soát biên giới lỏng lẻo. Phải có biện pháp kiểm soát biên giới thật chặt cho đến khi làn sóng thứ 3 giảm đi”.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: