Vũ nữ thoát y bị bắt ở Nhật Bản vì tội…thoát y

Các phương tiện truyền thông Nhật Bản đưa tin về một vũ nữ chuyên nghiệp đã bị bắt vì…khoả thân tại một câu lạc bộ thoát y ở Tokyo.

Theo ANN NewsMainichi Shimbun, vũ công 38 tuổi làm việc tại Nhà hát Ueno ở Tokyo đã xuất hiện trên sân khấu vào khoảng 12:30 sáng trong tình trạng không mặc đồ lót, khi đó có khoảng 5 khách hàng. Một nhân chứng cho biết ánh sáng sân khấu đã được chiếu vào nửa thân dưới của cô ấy “để làm hài lòng khách hàng.”

Quản lý của câu lạc bộ và bốn nhân viên khác cũng bị bắt vì nghi ngờ có hành vi khiếm nhã. Tất cả các nghi phạm thú nhân đã làm như vậy “vì kế sinh nhai.”

Cảnh sát công bố những món đồ thu giữ được trong vụ bắt giữ, bao gồm cả trang phục của vũ công.


Xem bài viết liên quan

Thực tập sinh nữ người Việt “tố” bị ông chủ Nhật quấy rối tình dục

“Nhà thổ xà phòng” – Dịch vụ tình dục “sạch sẽ” nhất của Nhật Bản

Sinh viên kiến nghị nâng độ tuổi quan hệ tình dục tự nguyện từ 13 lên 16


Trên mạng, nhiều bình luận thắc mắc tại sao “thoát y” là một vấn đề ở Nhật Bản trong khi các dịch vụ tình dục trả phí thì không. Ngoài ra, nhiều người khác bối rối và thắc mắc tại sao một vũ nữ thoát y lại bị bắt vì hành vi thoát y. Một số tự hỏi liệu đây có phải là một phần của chiến dịch “đàn áp” đối với các dịch vụ dành cho người lớn trước Thế vận hội hay không. (Ví dụ, một loại nấm psilocybin đã bị coi là bất hợp pháp vào năm 2002 khi Nhật Bản đồng đăng cai World Cup.)

ANN News đưa tin rằng các câu lạc bộ cũng sẽ bị phạt nếu chiếu Video người lớn chưa qua kiểm duyệt hoặc cho phép khách hàng chụp ảnh với vũ công thoát y.

 

Sacchan
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: