Loài ve mới có tên “Twitter” được phát hiện thông qua mạng xã hội Nhật Bản

Vừa qua ở tỉnh Chiba đã tìm thấy loài ve mới, thông qua một bài đăng trên Twitter Nhật Bản.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Nhật Bản và Áo đã đặt tên cho loài ve mới là “Ameronothrus Twitter”, sau khi phát hiện ra chúng nhờ vào bức ảnh đăng trên mạng xã hội của một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, khi người này đến một điểm câu cá gần Tokyo.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Bức ảnh được chụp bởi Takamasa Nemoto, một người chụp ảnh không chuyên vào tháng 5/2020, trong khi đang câu cá tại bến tàu của cảng Choshi ở tỉnh Chiba, gần Tokyo. Lúc chụp bức ảnh, Takamasa Nemoto đã không câu được con cá nào.

Thế nhưng, những con ve nhỏ thu hút ánh mắt của Takamasa Nemoto. Là một người đam mê côn trùng và yêu thích nhiếp ảnh. Takamasa Nemoto đã chụp lại và đăng lên tài khoản Twitter của mình. Sau đó Satoshi Shimano, một giáo sư nghiên cứu về ve tại Đại học Hosei Nhật Bản vô tình nhìn thấy bức ảnh, và tìm cách liên lạc với người chụp ảnh để tìm ra địa điểm chụp loài ve này.


Xem thêm bài viết liên quan

Hãy xem Nghệ sĩ Origami biến Bồ Công Anh thành những sinh vật tuyệt đẹp nhất

Giai thoại “nổi da gà” của những sinh vật quái dị hàng đầu Nhật Bản

Vùi 5000 sinh vật biển dưới băng, công viên Nhật nhận phải nhiều chỉ trích


Vì phát hiện loài ve mới qua Twitter, nên chúng được đặt tên là “Ameronothrus Twitter”.

Vài ngày sau, khi liên hệ được với chủ nhân của bức ảnh, giáo sư Shimano đã đến địa điểm và tìm ra một đàn ve tại đây. Chúng có chiều dài từ 613 đến 766 micromet, loài ve này sống trên các thanh kim loại tại bến cảng.

Loài ve mới này thuộc loại tương tự như ve ven biển, thường sống trong môi trường tự nhiên, nơi có khí hậu lạnh và có nguồn thức ăn là tảo và địa y.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Giáo sư Shimano cho biết, mạng xã hội có thể ”giúp tăng tốc độ khám phá ra các loài mới ” và thậm chí ”đóng góp vào sự phát triển của khoa học”. Người đồng nghiên cứu với giáo sư Shimano là Tobial Pfingstl, giáo sư tại Đại học Graz (Áo) chia sẻ anh rất bất ngờ về cách loài ve này được phát hiện.

Hai giáo sư Satoshi Shimano và Tobial Pfingstl đã từng tìm thấy nhiều loài ve ven biển ở Hokkaido. Cả 2 rất bất ngờ khi tìm được loài ve mới tại tỉnh Chiba, nơi có khí hậu khá ấm áp. Tobial Pfingstl cho biết: ”Loài mới này đã thích nghi với sự nóng lên của Trái Đất, và có thể sinh sống thành công trong công trình nhân tạo”.

Ảnh https://english.kyodonews.net/

Theo giáo sư Shimano nói, mặc dù mọi người thường nghĩ ve bám trên vật chủ là thú cưng nuôi tại nhà sẽ gây hại, nhưng thực tế khoảng 80% các loài ve trên thế giới sống trong tự nhiên và hầu hết là ”vô hại”.

Việc sử dụng từ “Twitter” để đặt tên cho các loài mới đã từng diễn ra tại Đan Mạch, các nhà nghiên cứu của Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Đại học Copenhagen cũng đã khám phá ra loại nấm ký sinh mới thông qua bài đăng trên mạng xã hội Twitter.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: