Thủ tướng Nhật Bản ra lệnh thành lập trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở Tokyo

Thủ tướng Nhật Bản Yoshihide Suga, hôm thứ 3 ngày 27/4 đã chỉ thị cho Bộ trưởng Quốc phòng Nobuo Kishi thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở thủ đô Tokyo, để đẩy nhanh công tác tiêm chủng Vaccine ngừa Covid-19 cho người cao tuổi.

Bộ trưởng Nobuo Kishi phát biểu tại cuộc họp báo cho biết, trung tâm sẽ ra mắt vào ngày 24/5 với sự tham gia của các bác sĩ và y tá của Lực lượng Phòng vệ, hoạt động trong khoảng 3 tháng.

Ảnh https://mainichi.jp/

Nobuo Kishi cũng được hướng dẫn để hỗ trợ kế hoạch thành lập một trung tâm tiêm chủng quy mô lớn ở khu vực phía Tây, chủ yếu ở Osaka, nơi dịch bệnh đang lây lan nhanh hơn so với các nơi khác trên cả nước.

Sau khi trung tâm ở Tokyo hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi, chương trình tiêm chủng sẽ tiếp tục được triển khai cho những người mắc các bệnh lý nền như tiểu đường và các nhân viên ở các viện dưỡng lão.

Ảnh https://japantoday.com/

Theo các nguồn thông tin cho biết, trung tâm tiêm chủng sẽ được đặt trong một toà nhà chính phủ ở quận Otemachi của trung tâm thành phố Tokyo, với sự hỗ trợ của Văn phòng Nội các và Bộ y tế, Lao động và Phúc lợi.

Ước tính có khoảng 900.000 người từ 65 tuổi trở lên cư trú tại thủ đô và các tỉnh lân cận như Kanagawa, Chiba và Saitama sẽ đến tiêm chủng tại trung tâm này, nơi độc quyền cung cấp vaccine của hãng Moderna Inc (Mỹ).

Bộ y tế vẫn đang xem xét vaccine của hãng Moderna. Các thành phố trực thuộc trung ương hiện đang sử dụng vaccine do hãng Pfizer (Mỹ) và BioNTech (Đức) bào chế.

Nhật Bản đã bắt đầu chương trình tiêm chủng vào giữa tháng 2, nhưng vẫn thua các nước tiến tiến khác như Israel, Anh và Mỹ.

Chỉ hơn 1% trong tổng dân số 126 triệu người được tiêm ít nhất một mũi vaccine, hầu hết là nhân viên y tế. Thủ tướng Suga cho biết, chính phủ đặt mục tiêu hoàn thành việc tiêm chủng cho người cao tuổi vào cuối tháng 7 tới.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: