Tin mới: Covid-19 ở Osaka, Nhật Bản cho biết số ca tử vong tại nhà tăng cao

Ngày càng có nhiều người Nhật Bản chết vì Covid-19 tại nhà ở tỉnh Osaka, trong bối cảnh Virus biến thể mới đang tăng trên cả nước.

Theo kênh Reuters đưa tin, chính quyền tỉnh Osaka lần đầu tiên công bố 18 ca tử vong vì Covid-19 tại nhà ở địa phương này. Trừ 1 ca tử vong xảy ra hồi tháng giêng, 17 ca còn lại đều ghi nhận từ ngày 1/3, do các biến thể virus có khả năng lây nhiễm cao, làm gia tăng đột biến ca nhiễm mới ở đây.

Các quan chức tỉnh Osaka không cho biết chi tiết lý do 18 người không được nhập viện mà chết tại nhà. Nguyên nhân có thể do hệ thống bệnh viện của Nhật Bản quá tải. Tại Osaka có hơn 96% số giường chăm sóc đặc biệt đều đã được sử dụng hết.

Ảnh https://www.ytv.co.jp/press/kansai/96868.html

Yasutoshi Kido, Giáo sư Trường Y khoa thuộc Đại học thành phố Osaka cho biết: ”Ở Nhật Bản, số giường cho các ca bệnh nặng vẫn còn rất hạn chế so với số ca nhiễm”.

Giáo sư Yasutoshi Kido cho biết thêm các bệnh viện ở Osaka đang từ chối bệnh nhân ung thư và bệnh tim để nhường chỗ cho các ca mắc Covid-19. Tuy nhiên khả năng phân bổ lại nguồn lực của họ ”gần như sụp đổ”.

Khu vực phía Tây của Osaka đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch, trở thành tâm điểm các ca mắc biến thể Covid-19 mới lần đầu tiên được xác định từ Anh, có khả năng lây nhiễm cao hơn và gây ra tình trạng bệnh nghiêm trọng hơn.

Tại một viện dưỡng lão ở Osaka, 61 cư dân đã bị nhiễm bệnh và 14 người chết trong khi chờ được nhập viện, đài truyền hình NHK đưa tin hôm thứ 6 ngày 7/5.

Ngày 10/5, tỉnh Osaka báo có 974 ca nhiễm mới, trong khi thủ đô Tokyo có 925 ca.

Chính phủ nước này đã đặt mục tiêu kiểm soát tình trạng khẩn cấp cho nhiều khu vực trên cả nước, để ngăn chặn làn sóng đại dịch lần thứ 4 khi chỉ còn hơn 2 tháng nữa là khai mạc Thế vận hội Tokyo.

Tình trạng khẩn cấp bao gồm, Tokyo, Osaka cùng 4 quận khác và sẽ kéo dài cho đến ngày 31/5/2021.

Một số thống đốc các tỉnh đã kêu gọi áp dụng các biện pháp khẩn cấp, nghiêm ngặt hơn trên toàn quốc, tại cuộc họp trực tuyến hôm thứ 2.

Giám đốc điều hành của Takeda Pharmaceutical Co, một công ty đang đảm nhận việc xuất khẩu vacxin của Moderna Inc cho biết:

– ”Nhật Bản đi sau” hầu hết các quốc gia trong chiến dịch tiêm vacxin, chỉ có 2/6% dân số đã được tiêm vacxin, số còn lại rất bất bình khi gặp khó khăn trong việc đặt lịch hẹn để tiêm vacxin.

Ảnh https://www.rappler.com/world/asia-pacific/unused-covid-shots-piling-up-japan-amid-slow-rollout

Trên các phương tiện truyền thông, có rất nhiều bình luận khó chịu về cách xử lý của Chính phủ khi bảo vệ đất nước khỏi đại dịch Covid-19. Theo tin tức, Phó thị trưởng của một thành phố trực thuộc Trung ương đã cho phép ưu tiên tiêm vacxin cho chủ tịch tập đoàn bán lẻ thuốc Sugi Holdings Co và vợ của ông ta, thu hút hàng ngàn bình luận phẫn nộ trên Twitter.

AD
Xem thêm các bài liên quan thú vị khác!
Xem thêm: