Người lái tàu cao tốc Shinkansen rời buồng lái đi vệ sinh khi tàu đang chạy với tốc độ 150km/h

Tài xế tàu cao tốc Shinkansen này sẽ phải đối mặt với hình phạt vì hành vi rời buồng lái để đi vệ sinh.

Cụ thể, tài xế 36 tuổi đã rời buồng lái của đoàn tàu Hikari số 633 trong vòng 3 phút. Anh có nhờ người soát vé thay thế trong thời gian vắng mặt vào lúc 8h15 phút sáng Chủ nhật, khi con tàu di chuyển giữa ga Atami và Mishima ở tỉnh Shizuoka.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Sự việc xảy ra vào cuối tuần trước, đoàn tàu chở 160 hành khách chạy với tốc độ cao 150km/h, dọc theo tuyến đường sắt Tokaido Shinkansen nối Tokyo và Shin-Osaka.

Trong cuộc họp báo, Masahiro Hayatsu, một quan chức cao cấp của JR Central, đơn vị vận hành chuyến tàu cho biết ”Hành động của người lái tàu là sai quy định”, đồng thời đưa ra lời xin lỗi.

Theo quy định của hệ thống JR Central, khi người lái tàu gặp vấn đề về sức khoẻ phải báo cáo ngay với trung tâm vận hành để bàn giao việc điều khiển tàu cho một nhân viên khác có chuyên môn, được cấp phép lái tàu hoặc dừng tàu ở nhà ga gần nhất.

Lúc đầu người lái tàu trình bày với lãnh đạo công ty rằng anh không nhớ những gì xảy ra do bị đau bụng. Hình cảnh Camera cũng ghi lại được hình ảnh người này vội vàng rời khỏi buồng lái.

Tình huống của người lái tàu này cần đi vệ sinh gấp, nhưng anh ta lại không chọn dừng tàu ở ga gần nhất vì sợ tàu bị trễ giờ.

 Công ty cho biết họ sẽ tập huấn cho các nhân viên, đồng thời xem xét kỷ luật 2 nhân viên lái tàu và soát vé. Được biết, đây là lần đầu tiên có trường hợp người lái tàu rời khoang lái trong lúc tàu đang chạy. Đây là hành vi rất nguy hiểm vì tiềm ẩn nguy cơ tai nạn.

Các chuyến tàu cao tốc ở Nhật Bản vốn nổi tiếng về độ đúng giờ, do đó chậm trễ thậm chí chỉ vài giấy cũng thành vấn đề lớn.

Sự việc chỉ bị phát giác khi nhà quản lý tàu cao tốc phát hiện con tàu này về ga chậm một phút, họ lập tức mở cuộc điều tra và phát hiện sự việc.

yuki
Xem thêm: