Có phải Nhật Bản đang trở thành “vật hy sinh” của Olympic?

Những quốc gia phương Tây chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh đang tiến hành liền mạch các biện pháp khôi phục kinh tế. Mặc dù số người tử vong ở Nhật ít, thế nhưng do chính sách chống dịch yếu kém mà dịch bệnh kéo dài, dẫn tới thiệt hại về kinh tế ngày càng nặng nề. Bên cạnh đó tình hình dịch tiếp tục diễn biến phức tạp.

Trong thời gian đó, người ta vẫn đang tranh luận về việc nên làm thế nào với Thế vận hội Olympic dự kiến tổ chức vào tháng bảy năm nay. Hiện đang có hơn 80% dân số Nhật Bản phản đối vấn đề này nhưng Chính phủ Nhật Bản vẫn kiên quyết muốn tiếp tục. 

Vấn đề ở đây được cho là liên quan đến tiền bạc.

Phần lớn tiền từ các nhà tài trợ và tiền bản quyền phát sóng từ đài truyền hình, thêm nữa là tiền vé đã được sử dụng hết và không được hoàn lại.

Tất nhiên không thể trách được nếu đó là khoản chi cần thiết, thế nhưng lượng tiền đổ vào cho các doanh nghiệp để trục lợi ngày càng lớn.

Thế vận hội được xem là một ngày hội vì hòa bình nhưng bây giờ lại bị người ta xem như một dịp để thu về lợi nhuận, ý nghĩa đẹp đẽ và cao quý của ngày hội đã bị thổi bay mất.

Các bạn có biết vì sao Olympic lại được tổ chức vào thời điểm này của mùa hè không? 

Bởi vì nếu kéo dài việc tổ chức đến mùa thu sẽ trùng với một giải bóng đá ở Mỹ. Nếu trùng thời điểm phát sóng, tỷ lệ người xem sẽ giảm, các đài truyền hình mua bản quyền phát sóng Olympic không chấp nhận điều này. 

Đúng vậy, tiền quan trọng hơn tính mạng con người.

Ngoài ra, Chủ tịch IOC (Ủy ban Olympic Quốc tế) Bach cũng buộc phải thúc đẩy sự kiện này.

Ông ấy đã đưa ra một phát ngôn hết sức vô lý. 

Chúng ta phải hy sinh vì Olympic! 

Ảnh https://news.livedoor.com/article/detail/20248182/

Có phải ý ông ấy là Nhật Bản phải hy sinh vì Olympic?

Thế vận hội Olympic đang ngày càng đi lệch hướng với ý nghĩa “lễ hội của hòa bình”

Liệu có nên tiếp tục tổ chức Thế vận hội Olympic – vốn đã trở thành một sự kiện vì tiền, theo cách như họ đang làm? – Một câu hỏi như vậy đã được đặt ra. 

Cũng bởi cần kiếm tiền nên Olympic chưa được cho phép để tổ chức ở Đông Nam Á.

Đến khi việc tổ chức sự kiện được bình đẳng, đến khi ngừng tuyên bố rằng đây là “ngày hội hoà bình” mà nói thẳng ra là cần chi rất nhiều tiền mới có thể tổ chức, dù có làm gì, giá trị của Olympic cũng đã và đang ngày một đi xuống.

Kengo Abe
Xem thêm: