Ủy ban Olympic Nhật Bản thông báo các vận động viên Olympic Nhật Bản sẽ được tiêm Vaccine vào tháng sau

Các vận động viên và thành viên của phái đoàn Nhật Bản tham dự Olympic sẽ bắt đầu được tiêm Vaccine vào ngày 1 tháng 6, theo thông báo từ Ủy ban Olympic Nhật Bản.

JOC ước tính rằng có khoảng 1.600 thành viên đoàn sẽ được các bác sĩ của Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Ajinomoto, Phường Kita của Tokyo tiêm Vaccine. Trong đó bao gồm các vận động viên đã đủ điều kiện hoặc có khả năng đủ điều kiện tham dự Olympic, huấn luyện viên và nhân viên có tiếp xúc với VDV. Ủy ban cho biết việc tiêm chủng sẽ được thực hiện dựa trên cơ sở tự nguyện.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/news/html/20210527/k10013054501000.html

Số lượng ước tính không bao gồm các vận động viên đã được tiêm chủng trước thời hạn của các cuộc thi đấu vòng loại ở nước ngoài. Ủy ban Paralympic Nhật Bản đang sắp xếp chương trình tiêm chủng riêng cho phái đoàn của mình.

Với việc lây lan nhanh rộng và không có dấu hiệu ngừng lại của dịch bệnh, việc tiêm Vaccine cho các tuyển thủ đang được đẩy mạnh. Chủ tịch IOC Thomas Bach cho biết dự kiến rằng ít nhất 80% vận động viên, huấn luyện viên và các nhân viên ở lại Làng Olympic trong thời gian thi đấu ​​sẽ được tiêm Vaccine trước khi Olympic diễn ra. 

Bất chấp tình hình dịch bệnh và sự phản đối của người dân, chính phủ Nhật Bản vẫn đang kiên quyết trong việc tiếp tục tổ chức Olympic. Thế vận hội dự kiến sẽ diễn ra trong vòng 2 tháng nữa. 

LINH
Xem thêm: