Tin nhanh: Hàn Quốc tức giận, yêu cầu chỉnh sửa bản đồ rước đuốc Olympic Tokyo

Hàn Quốc tức giận sau khi bản đồ Thế vận hội Tokyo thể hiện nhóm đảo tranh chấp giữa 2 nước được đánh dấu là lãnh thổ Nhật Bản.

Bộ ngoại giao Hàn Quốc cho biết, họ đã triệu tập ông Hirohisa Soma, phó Đại sứ quán Nhật Bản ở Seoul đến để yêu cầu chỉnh sửa bản đồ.

”Chúng tôi đã lên kế hoạch phản đối mạnh mẽ trước hành động khẳng định lãnh thổ phi lý của Nhật Bản đối với Dokdo và yêu cầu sửa chữa ngay lập tức”. Phát ngôn viên của Bộ ngoại giao Hàn Quốc Choi Young-sam nói trong cuộc họp ngắn trước lệnh triệu tập.

Ảnh https://www.reuters.com/

Các hòn đảo nhỏ được Hàn Quốc gọi là Dokdo và Nhật Bản gọi là Takeshima, nằm cách bờ biển phía Đông của Hàn Quốc khoảng 225km. Hàn Quốc kiểm soát nhóm đảo, nhưng Nhật Bản cũng tuyên bố chủ quyền.

Những hòn đảo này là trung tâm của cuộc tranh chấp lãnh thổ kéo dài hàng thập kỷ giữa hai nước. Trên bản đồ hiển thị đường đi của đoàn rước đuốc Thế vận hội được Nhật Bản công bố, nhóm đảo này được đánh dấu thuộc lãnh thổ Nhật Bản.

Tokyo đã từ chối yêu cầu chỉnh sửa bản đồ của Seoul, ”Takeshima là lãnh thổ vốn thuộc về Nhật Bản theo thực tế lịch sử và pháp luật quốc tế. Chúng tôi không thể chấp nhận sự phản đối của Hàn Quốc” – Chánh văn phòng nội các Katsunobu Kato nói với phóng viên.

Phát ngôn viên Choi không nêu chi tiết việc kêu gọi tẩy chay Thế vận hội mà chỉ nói rằng Chính phủ sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời phản đối các yêu sách lãnh thổ của Nhật Bản.

Hai quốc gia đã có cuộc tranh cãi tương tự xảy ra trong Thế vận hội mùa Đông 2018 ở Hàn Quốc, khi Nhật phản đối việc đưa quần đảo này lên lá cờ mô tả một bán đảo Triều Tiên thống nhất, được sử dụng khi các vận động viên từ Nam và Bắc Triều Tiên cùng diễu hành tại lễ khai mạc.

Quan hệ giữa Hàn Quốc và Nhật Bản vẫn trong bối cảnh tranh chấp quần đảo và vấn đề bồi thường cho những nạn nhân, bị ép làm việc trong nhà thổ quân sự vào thời kỳ Nhật bản cai trị thuộc địa 1910 – 1945.

AD
Xem thêm: