Giữa “bão nghi vấn” BTC Olympic không minh bạch về tiền bạc, kế toán Uỷ ban Thế vận hội tự sát

Tin tức về Olympic Tokyo đã nhiều lần được đăng tải trên JAPO. Đi ngược lại với sự phản đối của người dân, Thế vận hội vẫn tiếp tục được tổ chức một cách ép buộc. Kết quả, nội bộ Chính phủ Nhật Bản đã rơi vào tình cảnh có một cán bộ tự sát. 

Vào khoảng 9 giờ 20 sáng ngày 7 tháng 6, một giám đốc điều hành khoảng 50 tuổi, người phụ trách kế toán tại JOC (Ủy ban Olympic Nhật Bản), đã nhảy xuống đường ray tại ga Nakanobu trên tuyến Toei Asakusa tự tử.

Vẫn chưa tìm được thư tuyệt mệnh hoặc thông tin tương tự.

Vấn đề tiền bạc không minh bạch xoay quanh Thế vận hội đang trở thành một vấn đề được quan tâm.

Tại sân vận động quốc gia trị giá 156,9 tỷ Yên, các đường ống dẫn vẫn chưa được hoàn thiện và đang trong tình trạng dở dang. Với quy mô tương đương, sân vận động Nissan ở tỉnh Kanagawa trị giá 60 tỷ yên, và sân vận động Saitama Super Arena trị giá 65 tỷ yên, hai nơi này có chi phí rẻ hơn một nửa, nhưng lại được xây dựng rất tốt.

Trong khi mọi người bắt đầu thắc mắc và đặt ra nhiều nghi vấn hơn về vấn đề tiền bạc, giám đốc điều hành, phụ trách kế toán Olympic đã tự tử. Nhiều thuyết âm mưu đã được đặt ra.

Phải chăng người này là nạn nhân của một vụ “bịt miệng”?

Bên cạnh đó, sự tức giận của người dân đối với mâu thuẫn của Chính phủ trong việc kêu gọi người dân tự kiểm soát nhưng lại cho phép người nước ngoài nhập cảnh đang dâng cao. 

Bất chấp việc người dân đã thu thập đủ 350 000 chữ ký yêu cầu hủy bỏ Olympic, Chính phủ vẫn sẽ lờ đi và tiếp tục tổ chức. Chủ tịch Omi của phòng ban chuyên đưa ra đối sách với COVDID-19 mới sắp mất chức vì đưa ra quan điểm phản đối Thế vận hội.

Trong tình cảnh này, liệu Nhật Bản có còn là quốc gia dân chủ tôn trọng quyền phát ngôn của công chúng?

Thủ tướng Suga, đại diện của Chính phủ Nhật Bản, người đang thúc đẩy mạnh mẽ việc đăng cai Thế vận hội, đã bắt đầu trốn tránh trách nhiệm khi nói rằng ông không phải là người chịu trách nhiệm đăng cai Thế vận hội.

Thế vận hội được dự kiến vào ngày 23/7, liệu chuyện gì sẽ xảy ra?

 

Kengo Abe
Xem thêm: