Nhật Bản đeo khẩu trang cho Tượng Bồ Tát để cầu nguyện dịch COVID-19 mau chóng kết thúc

Vừa qua, để cầu nguyện cho dịch Covid-19 mau chóng kết thúc, Nhật Bản đã đeo khẩu trang cho tượng Quan Âm khổng lồ. Chiếc khẩu trang dành cho bức tượng có màu hồng, dài 4,1 mét, rộng 5,3 mét và nặng khoảng 35kg. Sau 3 tiếng, 4 người công nhân đã hoàn thành việc đeo khẩu trang cho bức tượng.

Bức tượng có tuổi thọ 33 năm, cao 57m, tọa lạc tại ngôi đền Houkokuji Aizu Betsuin Thành phố Aizuwakamatsu, tnh Fukushima. Trong thân tượng rỗng và có cầu thang xoắn ốc, người tham quan có thể đi lên vai của tượng. Người dân Nhật Bản thường đến thăm tượng với mục đích cầu nguyện cho việc sinh nở an toàn và phước lành cho em bé. 

Không chỉ để cầu nguyện cho dịch Covid – 19, đây còn là một biện pháp hay để sửa lại tượng sau trận động đất hồi tháng 2. Chủ ngôi Đền, ông Takaomi Horigane cho biết họ dự tính sẽ đeo khẩu trang cho tượng cho đến khi dịch Covid được hoàn toàn kiểm soát tại Nhật Bản. 

 

LINH
Xem thêm: