Tin mới: Nhật Bản sẽ ra mắt hộ chiếu Vaccine cho người dân vào cuối tháng 7 năm nay

Nhật Bản sẽ ra mắt họ chiếu Vaccine vào cuối tháng 7 nhằm thúc đẩy hoạt động du lịch và kinh doanh.

Theo Japantimes, phát ngôn viên của Chính phủ Nhật cho biết Nhật Bản sẽ bắt đầu cấp hộ chiếu Vaccine vào cuối tháng 7,  đồng thời tăng tốc triển khai chương trình tiêm chủng. Nhiều người cũng mong chờ khôi phục lại du lịch quốc tế trong tương lai.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Chánh văn phòng Nội các Katsunobu Kato cho biết các thành phố đang điều hành chương trình tiêm chủng và theo dõi hồ sơ đơn vị cấp hộ chiếu Vaccine cá nhân dưới dạng văn bản giấy, sau đó sẽ cân nhắc làm dạng kỹ thuật số.

Giấy chứng nhận này có thể giúp người đã tiêm chủng ở Nhật du lịch nước ngoài mà không phải chịu các quy định khắt khe tại các cửa khẩu.

Theo Ban Thư ký Nội các, hộ chiếu sẽ được cung cấp cho những công dân không phải là Nhật Bản được tiêm chủng, nhưng vẫn chưa rõ quốc gia nào sẽ chọn chấp nhận hộ chiếu này.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Hộ chiếu Vaccine sẽ có các thông tin như ngày tiêm, loại Vaccine, nơi sản xuất Vaccine, có tiếng Nhật và tiếng Anh. Tuy nhiên, hiện nay Chính phủ Nhật chưa có kế hoạch chấp thuận hộ chiếu Vaccine nước ngoài, để khách quốc tế vào Nhật.

Thông báo quyết định của Nhật đưa ra cùng lúc Liên minh châu Âu ban hành hộ chiếu Vaccine điện tử từ ngày 1/7 cho thành viên, cho phép người dân, du khách các nước này được di chuyển tự do mà không có hạn chế.

Hộ chiếu của Nhật Bản được hiểu là một bước quan trọng trong việc phục hồi sau đại dịch, vì phục hồi các hoạt động kinh tế là một trong những mục tiêu hàng đầu của Thủ tướng Yoshihide Suga và Đảng Dân chủ Tự do của ông.

Ảnh https://www.japantimes.co.jp/

Kato đã dẫn đầu các cuộc thảo luận về hộ chiếu Vaccine với 10 quan chức từ các cơ quan Chính phủ khác nhau, bao gồm cả bộ y tế và bộ ngoại giao. Keidanren đã kêu gọi Chính phủ triển khai nhanh chóng chương trình để đảm bảo các doanh nghiệp Nhật Bản sẽ không bị thiệt thòi.

Mặc dù đi sau các quốc gia phát triển trong việc triển khai chương trình tiêm chủng, nhưng Nhật Bản đã nhanh chóng bắt kịp trong những tuần gần đây. Hiện ước tính 15,2% dân số Nhật Bản đã tiêm mũi 1 và 6% dân số được tiêm đủ 2 mũi Vaccine ngừa COVID-19.

Tính đến ngày 23/6, khoảng 27,66 triệu liều đã được sử dụng ở Nhật Bản.

yuki
Xem thêm: