”Goá phụ đen” – Kẻ giết người hàng loạt Nhật Bản thất bại khi kháng cáo án tử hình

Toà án Nhật Bản đã bác bỏ đơn kháng cáo cuối cùng của kẻ giết người hàng loạt khét tiếng Nhật Bản.

Bà ta là kẻ giết người hàng loạt bị kết án tử, được mệnh danh là “Goá phụ đen”, đã bị toà án Nhật Bản bác đơn kháng cáo cuối cùng.

Chisako Kakehi, 74 tuổi, bị kết tội giết chồng và 2 người bạn trai, sau đó lên kế hoạch giết người đàn ông thứ 4.

Chisako Kakehi trong một bức ảnh được chụp vào tháng 3 năm 2014

Ảnh https://autos.yahoo.com/

Kakehi đã bỏ túi hàng triệu USD tiền thừa kế và tiền bảo hiểm sau khi đầu độc các nạn nhân của mình bằng xyanua, với mục đich lấy số tài sản thừa kế trị giá hàng triệu USD.

Ngay khi bị bắt, Kakehi bị kết án tử hình vào năm 2017 sau phiên toà kéo dài 4 tháng. Phiên toà thu hút sự chú ý của truyền thông nhiều nước. Nghe nói Kakehi đã tham gia dịch vụ mai mối và đặc biệt yêu cầu gặp những người đàn ông giàu có, không con cái, bà ta muốn dùng số tiền lớn này để thoát khỏi nợ nần.

Các luật sư biện hộ của Kakehi đã kháng cáo bản án tử hình với lý do thân chủ của họ bị mắc chứng mất trí nhớ trầm trọng. Thế nhưng, các thẩm phán Toà án tối cao Nhật Bản vẫn giữ nguyên phán quyết năm 2017 với Chisako Kakehi là tử hình bằng cách treo cổ.

Kakehi được truyền thông Nhật Bản biết đến với cái tên Góa phụ đen, giống như con nhện cái giết bạn tình sau khi quan hệ tình dục.

Goá phụ đen Kakehi đã kết hôn, và có quan hệ với 10 người đàn ông.

Ảnh https://www.maltatoday.com.mt/

Tất cả các vụ giết người và sát hại đàn ông của Goá phụ đen Kakehi đều diễn ra khoảng thời gian từ năm 2007 đến năm 2013. Chồng của cô, Isao Kakehi, 75 tuổi, đã qua đời một tháng sau khi họ kết hôn vào năm 2013.

Theo Japan Times, Kakehi được thừa hưởng rất nhiều tài sản từ những người tình bất hạnh. Kakehi mất phần lớn số tiền và lâm vào cảnh nợ nần khi cố gắng đầu tư vào thị trường chứng khoán.

Chisako Kakehi cũng bị kết án vì âm mưu giết người cướp của một người đàn ông khác, hiện đã chết vì bệnh ung thư.

Kakehi có ba người chồng khác cũng đã chết, tuy nhiên bà lại không bị buộc tội liên quan đến cái chết của họ.

Thuý Vân
Xem thêm: