Tin nhanh: Sau khi thoái vị, Thái thượng hoàng Akihito tiếp tục đam mê nghiên cứu Cá bống

Vào ngày 24/6, Cơ quan Nội chính Hoàng gia Nhật Bản công bố Thái thượng hoàng Akihito đã tìm ra 2 loài cá bống mới. Bài báo về khám phá này được xuất bản trực tuyến vào tháng 5 trên tạp chí bằng tiếng Anh của Hiệp hội Ichthyological Nhật Bản.

Ảnh https://www.nippon.com/

Đây là bài báo thứ 34 liên quan đến cá bống bớp của Thái thượng hoàng và bài báo đầu tiên kể từ khi ông thoái vị vào năm 2019.

Phát hiện mới nhất này đã nâng số loài cá bống mú mà ông tìm thấy lên tới 10 loài.

Ảnh https://www.nippon.com/

Hai loài này này đã được thu thập tại các đảo Zamami và Iriomote ở tỉnh Okinawa từ năm 2001 đến năm 2008 bởi các nhân viên tại viện nghiên cứu sinh học của Hoàng cung ở Tokyo. Sau khi Thái thượng hoàng Akihito phân tích các cơ quan cảm giác trên đầu cá và các đặc điểm khác, ông tuyên bố đây là 2 loài mới.

Ảnh https://www.nippon.com/

Vị Thái thượng hoàng đã tham gia nghiên cứu phân loại cá bống từ khi ông còn là Thái tử.

Khám phá mới nhất theo sau nghiên cứu mà ông bắt đầu khoảng 4 năm trước, khi còn là Hoàng đế. Ông đã tiến hành nghiên cứu một cách nghiêm túc sau khi thoái vị.

 

Sau 1 năm thoái vị, vào tháng 3 năm 2020, Akihito chuyển đến sống ở quận Minato, Tokyo và thường xuyên đến phòng thí nghiệm sinh học trong khuôn viên của Cung điện Hoàng gia Tokyo để tiếp tục nghiên cứu về cá bống.

Hiện tại Thái thượng hoàng Akihito đang cân nhắc xem xét và sắp xếp các nghiên cứu trước kia của mình, nhưng chưa có kế hoạch cụ thể.

yuki
Xem thêm: