Ông cụ 80 tuổi bí mật tiêm 4 liều vắc xin…cho chắc

Chương trình tiêm vắc-xin tại Nhật Bản đã bắt đầu và đang dần ổn định. Chính phủ sắp xếp ưu tiên theo thứ tự nhân viên y tế,  người cao tuổi và người trưởng thành. Đây là một hệ thống gây tranh cãi, nhưng chúng ta sẽ không bàn đến vấn đề này trong bài viết hôm nay.

Vào ngày 8 tháng 7, thị trấn Teshikaga ở Hokkaido thông báo rằng một cư dân ở đây đã bí mật nhận thêm 2 liều vắc-xin Covid-19, tức là tổng cộng 4 mũi tiêm trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 7. Được biết đây là một người đàn ông khoảng 80 tuổi, công việc của ông đòi hỏi phải di chuyển thường xuyên đến các bệnh viện bên ngoài thị trấn. Nhờ tính chất công việc đặc thù này mà ông đủ tiêu chuẩn để được tiêm vắc-xin. 

Sau khi nhận được phiếu tiêm chủng thông báo đủ điều kiện cho đợt tiêm chủng thứ hai dành cho người cao tuổi, ông lại.. tiếp tục đi tiêm thêm 2 lần nữa. Ông nói rằng: “Tôi nghĩ tiêm càng nhiều càng tốt.” 

Vì thị trấn Teshikaga chỉ có khoảng 7600 dân, người ta nhanh chóng phát hiện ra trường hợp này và ngay lập tức tổ chức giám sát. Cho đến nay, tình trạng thể chất của ông cụ chưa có gì bất thường.

Ảnh: Soranews24

Nếu là phim, việc tiêm thuốc quá liều có thể gây ra những tác động đột biến, thậm chí ban cho người bị tiêm sức mạnh siêu nhiên. Thế nhưng đây là thực tế, hậu quả có thể khôn lường nếu tiêm vắc xin quá liều lượng được khuyến nghị. Nếu không trả giá bằng chính sức khỏe của mình, ông cụ có khả năng sẽ phải mất khoản tiền 5 triệu Yên bồi thường khuyết tật vắc-xin hàng năm vì vi phạm luật lệ.

Hy vọng các nhà khoa học sẽ thu thập được một thông tin hữu ích nào đó thông qua trường hợp này! 

LINH
Xem thêm: