Sự cố sập trụ đèn giao thông ở Nhật – Cảnh sát cho rằng do bị chó “tè” vào nhiều quá…

Vào tháng 2, một trụ đèn giao thông ở vùng ngoại ô thị trấn Suzuka, tỉnh Mie bị sập. May mắn thay không ai bị thương khi tai nạn xảy ra, tuy nhiên vụ việc cũng gây ra không ít bất tiện.

Tất nhiên cơ sở hạ tầng có thể xuống cấp, nhưng Chính quyền thành phố cho biết những trụ đèn kiểu này thường có “tuổi đời” khoảng 50 năm trước khi cần được thay thế. Trụ đèn trong vụ việc trên được lắp vào năm 1997, mới chỉ 23 năm.

Theo kết quả điều tra, hóa ra nguyên nhân không phải do kẻ nào đó phá hoại có chủ đích. Các nhân viên cảnh sát nhận thấy rất nhiều cư dân địa phương dắt chó đi dạo qua vị trí trụ đèn.

Phòng thí nghiệm nghiên cứu điều tra khoa học của cảnh sát tỉnh Mie đã quyết định thực hiện một số xét nghiệm kiểm tra nồng độ urê – hợp chất nitơ trong thành phần nước tiểu ở vị trí trụ đèn bị đổ và trụ đèn ở phía đối diện.

Kết quả cho thấy nồng độ u rê ở trụ đèn bị đổ cao gấp 8 lần so với trụ còn lại, nơi ít có chó qua lại hơn. Đáng ngạc nhiên hơn, kết quả kiểm tra cũng chỉ ra phần đất quanh chân cột có nồng độ u rê cao gấp 42 lần so với các phần khác.

Ảnh NHK

Cảnh sát đưa ra kết luận nguyên nhân do u rê làm tăng tốc độ ăn mòn kim loại, đặc biệt ở phần lõi. Người đứng đầu phòng thí nghiệm Koji Takahashi giải thích:

“Ngay cả khi lượng nước tiểu của từng con chó không đủ để làm sập trụ đèn, việc lặp đi lặp lại hành động nhiều tháng hay nhiều năm có thể gây ra tác hại lớn đối với cơ sở hạ tầng công cộng.”

Ảnh https://www.saga-s.co.jp/articles/-/705811

Ngoài ra ông còn mong muốn chủ chó sẽ để chó đi vệ sinh trong nhà, thay vì dắt chó đi dạo trong tình hình này.

Sacchan
Xem thêm: