Khách sạn ở Tokyo phải xin lỗi vì biển báo thang máy ”chỉ dành cho người Nhật”

Vào ngày 12/7, người dùng mạng xã hội đã chỉ trích Khách sạn Akasaka Excel Hotel Tokyu ở trung tâm thành phố Tokyo vì biện pháp chống Covid-19 nơi này đưa ra trước Thế vận hội mùa Hè.

Trước đó, khách sạn này treo 2 biển ”chỉ dành cho người Nhật” và ”chỉ dành cho người nước ngoài” để chia rõ khu vực sử dụng thang máy trong khách sạn.

Quản lý khách sạn cho biết hoạt động này được thực hiện theo hướng dẫn của Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020, nhằm tách biệt thang máy dành cho những người tham gia Thế vận hội, với thang máy dành cho khách đang lưu trú tại khách sạn.

Ảnh https://www.reuters.com/

Sự thay đổi đã khiến nhiều người dùng mạng xã hội chỉ trích gay gắt, một người đã viết trên Twitter rằng ”nạn phân biệt chủng tộc đã hồi sinh ở Nhật Bản”. Một người dùng khác nói, ”Virus không liên quan gì đến quốc tịch”.

Vị quan chức giấu tên cho biết, phía khách sạn không có ý định phân biệt đối xử với người nước ngoài.

”Chúng tôi cố gắng để nó dễ hiểu, nhưng cuối cùng lại gây ra sự hiểu lầm”, đại diện khách sạn giải thích.

Vị đại diện này cho biết thêm các biển báo đã được gỡ bỏ và khách sạn hiện đang thảo luận để áp dụng phương án thay thế.

Trạng thái khẩn cấp ở Tokyo sẽ có hiệu lực từ ngày 12/7 và kéo dài đến ngày 22/8, trong suốt quãng thời gian diễn ra Thế vận hội.

Nhật Bản đã ghi nhận hơn 815.440 ca mắc Covid-19 và gần 15.000 trường hợp tử vong kể từ khi dịch bùng phát. Riêng thủ đô Tokyo ngày 7/7 ghi nhận thêm 614 trường hợp dương tính, mức cao nhất kể từ ngày 13/5.

Việc triển khai tiêm chủng của Nhật Bản cũng được bắt đầu khá chậm chạp, hiện tại vẫn gặp trục trặc về nguồn cung. Chỉ có khoảng 28% dân số đã được tiêm ít nhất một mũi vaccine ngừa Covid-19.

Thuý Vân
Xem thêm: