Lái Flycam trong khi say, người đàn ông Nhật Bản đối mặt với mức phạt tù 1 năm trở lên

Điều khiển Drone trong tình trạng say xỉn là hành vi phạm tội hình sự ở Nhật, có thể ngồi tù từ 1 năm trở lên.

Theo cảnh sát tỉnh Aichi, vụ án được điều tra ngay sau khi một đàn ông 50 tuổi trình báo việc hàng xóm điều khiển flycam sau khi uống 8 lon bia và đâm vỡ cửa kính nhà mình vào ngày 12/6. Chiếc flycam đã bị cảnh sát tịch thu trong ngày.

Sở chỉ huy cảnh sát tỉnh Aichi cho biết đây là lần đầu tiên trong tỉnh có trường hợp vi phạm luật sử dụng thiết bị không người lái khi uống rượu.

Ảnh https://www3.nhk.or.jp/

Tại cơ quan điều tra, người đàn ông thất nhiệp 56 tuổi, sống ở thành phố Toyota khai đã uống 8 bia lon 350ml từ 7h đến 11h. Ông ta cho biết không rõ vì lý do gì, sáng hôm đó lại có hứng dọn dẹp nhà cửa.

Khi bắt đầu dọn dẹp phòng, ông tình cờ nhìn thấy một chiếc flycam mua cách đây vài năm và quyết định kiểm tra xem nó còn hoạt động hay không. Ông tạm gác việc dọn dẹp và mang thiết bị này ra dùng thử. Chiếc flycam nặng khoảng 540g va vào cửa sổ nhà hàng xóm.

thừa nhận hành vi trên, người đàn ông rất ngạc nhiên với việc mình bị bắt.

Kể từ đầu năm, Nhật Bản đã sửa đổi Đạo luật Hàng không Dân dụng để bổ sung quy định về thiết bị bay không người lái. Nhà chức trách cho biết người đàn ông này là trường hợp đầu tiên bị buộc tội theo quy định của luật mới.

Nhật Bản coi việc điều khiển drone trong khi say rượu là hành vi phạm tội hình sự, áp dụng cho tất cả thiết bị drone. Ngoài phạt tù 1 năm, người vi phạm cũng có thể đối mặt với khoản tiền phạt khoảng 300,000 Yên.

AD
Xem thêm: