Hậu lễ khai mạc, điểm lại những Scandal nghiêm trọng liên quan đến Tokyo Olympic 2020 từ trước đến nay

Mới đây nhất, Ban tổ chức Olympic Tokyo đã sa thải đạo diễn lễ khai mạc Olympic Tokyo vì trò đùa về Holocaust (diệt chủng người Do Thái) của ông trong một chương trình hài kịch vào năm 1998.

Chủ tịch ban tổ chức Seiko Hashimoto cho biết trước lễ khai mạc rằng đạo diễn Kentaro Kobayashi đã bị sa thải. Ông bị cáo buộc đem thảm kịch lịch sử này ra làm trò đùa, sử dụng cụm từ “Let’s Play the Holocaust.”

”Chúng tôi phát hiện ra ông Kentaro Kobayashi đã sử dụng cụm từ chế nhạo bi kịch lịch sử người Do Thái. Chúng tôi chân thành xin lỗi vì để sự việc đáng tiếc như vậy xảy ra trước lễ khai mạc, gây ra rắc rối và lo ngại cho nhiều bên liên quan cũng như người dân ở Tokyo và phần còn lại của đất nước”. Ông Seiko Hashimoto nói.

Ảnh https://apnews.com/

Trước đó, nhà soạn nhạc Keigo Oyamada cho buổi lễ đã bị buộc phải từ chức do quá khứ bắt nạt bạn học của mình. Clip ca nhạc của anh ta không được sử dụng trong lễ khai mạc.

Ảnh Japantimes

Giáo sĩ Rabbi Abraham Cooper, phó hiệu trưởng kiêm giám đốc công tác xã hội toàn cầu của Trung tâm Simon Wiesenthal, một tổ chức nhân quyền có trụ sở tại Los Angeles, cho biết: ” Bất kỳ người nào, dù sáng tạo đến đâu, cũng không có quyền chế nhạo nạn nhân chế độ diệt chủng Đức Quốc xã”.

Ông cũng lưu ý rằng Đức Quốc xã đã bắn chết những người Đức khuyết tật.

Ông nói ”Bất kỳ sự liên kết nào của người này với Thế vận hội Tokyo, sẽ xúc phạm ký ức của 6 triệu người Do Thái và chế giễu Thế vận hội Paralympic”.

Kentaro Kobayashi là cựu thành viên của bộ đôi hài kịch nổi tiếng Rahmens, khá nổi tiếng ở nước ngoài qua các bộ sitcom.

Nhật Bản đang thúc đẩy Thế vận hội theo lời khuyên của các chuyên gia y tế. Việc tổ chức Olympic bất chấp sự phản đối của người dân một phần là do áp lực từ Uỷ ban Olympic Quốc tế. Tổ chức ước tính sẽ phải đối mặt với thiệt hại từ 3 tỷ đến 4 tỷ USD tiền bản quyền truyền hình nếu Thế vận hội không được tổ chức.

Ảnh The Independent

”Chúng tôi đã chuẩn bị rất lâu từ năm ngoái để gửi đi những thông điệp tích cực thông qua Olympic. Vậy mà cuối cùng, Tokyo Olympic 2020 gặp phải quá nhiều sự cố và ngập tràn toàn ấn tượng tiêu cực.” – Seiko Hashimoto cho biết.

Toshiro Muto, giám đốc điều hành của Uỷ ban tổ chức Tokyo, cũng thừa nhận thiệt hại về danh tiếng. Ông nói ”Có thể những sự kiện tiêu cực này sẽ ảnh hưởng đến thông điệp tích cực mà chúng tôi muốn truyền tải đến thế giới”.

Trước đó, chính phủ của Thủ tướng Yoshihide Suga phải đối mặt với “cơn mưa” chỉ trích vì ưu tiên Thế vận hội, bất chấp những lo ngại về sức khoẻ cộng đồng trong bối cảnh bệnh nhiễm Covid-19 bùng phát trở lại.

Hiroshi Sasaki từ chức với tư cách là giám đốc sáng tạo của lễ khai mạc và bế mạc sau khi chế giễu ngoại hình nữ nghệ sĩ Watanabe Naomi, bằng cách “chơi chữ” Olympic thành Olympig.

Ảnh The Times

Với một khởi đầu đầy chông gai, lễ khai mạc cũng được diễn ra thành công. Hy vọng kỳ Thế vận hội năm nay có thể tiến triển ổn định đến cuối.

AD
Xem thêm: