Tokyo 2020: toàn bộ Huy chương Olympic được “tái chế” từ điện thoại thông minh, máy tính xách tay cũ

Khoảnh khắc trao tấm huy chương cho các tuyển thủ sau khi vất vả vượt qua trận đấu cam go vô cùng thiêng liêng. Thế nhưng với những người tham gia vào dự án Tokyo Medal Project, những tấm huy chương mang một ý nghĩa mới mẻ khác.

Các thiết bị điện tử đã qua sử dụng được tái chế trong nỗ lực toàn quốc để sản xuất huy chương Olympic cho Thế vận hội Tokyo 2020. Dự án có kế hoạch tạo tiền lệ cho Thế vận hội Olympic trong tương lai.

Dự án Tokyo Medal Project nhằm tái chế các thiết bị điện tử cũ như điện thoại thông minh và máy tính xách tay để sản xuất Huy chương Olympic được trao tại Thế vận hội Tokyo.

Đối với người dân Nhật Bản, dự án mang đến một cơ hội độc đáo để trở thành một phần của Thế vận hội. “Chiến dịch kêu gọi công chúng quyên góp các thiết bị điện tử lỗi thời cho dự án”, phát ngôn viên của Toyko 2020, Hitomi Kamizawa cho biết:  “Chúng tôi rất biết ơn sự hợp tác của mọi người.”

Dự án này dựa trên thực tế là hàng tỷ kim loại quý như vàng và bạc được sử dụng trong các thiết bị điện tử bị loại bỏ mỗi năm trên toàn cầu do nhiều người chỉ cần vứt bỏ hoặc đốt các thiết bị hư hỏng, thay vì đảm bảo chúng được thu gom và tái chế đúng cách.

Chuỗi cung ứng tái chế

Một nỗ lực quốc gia kéo dài hai năm ở Nhật Bản đã được thực hiện nhằm thu thập đủ vật liệu tái chế nhằm sản xuất khoảng 5.000 huy chương đồng, bạc và vàng cho Thế vận hội Tokyo 2020. Có tới 90% thành phố, thị trấn và vùng nông thôn của Nhật Bản tham gia bằng cách thiết lập các điểm nhận tiền quyên góp, nơi hàng trăm nghìn công dân Nhật Bản quyên góp các thiết bị điện tử cũ. Chiến dịch tái chế tạo ra khoảng 32 kg vàng, 3500 kg bạc và 2200 kg đồng.

Ảnh dw

Kamizawa cho biết con số trên tập hợp từ gần 80 tấn thiết bị điện nhỏ như điện thoại và máy tính xách tay cũ.

Mặc dù những nỗ lực tái chế như thế này thường có vẻ đơn giản, nhưng dự án huy chương phải có sự tham gia của Chính phủ quốc gia, ban quản lý hàng nghìn thành phố, công ty, trường học và các cộng đồng địa phương khác.

Một trong những công ty chính tham gia là Tập đoàn Renet Nhật Bản với triết lý kinh doanh xoay quanh tính bền vững.

“Chúng tôi đã phát triển phong trào quản lý chất thải cho dự án huy chương với sự hợp tác của nhiều bên liên quan, từ Chính phủ Nhật Bản đến cộng đồng địa phương”, Toshio Kamakura, giám đốc của Tập đoàn Renet Nhật Bản cho biết.

Khi dự án được khởi động vào tháng 4 năm 2017, chỉ có khoảng 600 thành phố trực thuộc Trung ương tham gia. Khi kết thúc dự án vào tháng 3 năm 2019, con số đó đã tăng lên hơn 1.600. Kamakura cho biết đã có một chiến dịch PR lớn và các điểm thu gom được thành lập để giúp người dân đóng góp dễ dàng hơn.

Thu thập các thiết bị đã sử dụng chỉ là bước đầu tiên. Sau quá trình tháo dỡ, chiết xuất và tinh chế bởi các nhà thầu, vật liệu tái chế sau đó được đúc thành huy chương theo ý tưởng thiết kế của Junichi Kawnishi –  thiết kế đã đánh bại 400 bài dự thi khác trong cuộc thi do Tokyo tổ chức vào năm 2020.

Ảnh dw

Mặc dù Nhật Bản sẽ là quốc gia đầu tiên cung cấp tất cả các huy chương Olympic được làm từ vật liệu tái chế, nhưng khái niệm này không phải mới. Trong Thế vận hội Olympic Rio 2016, 30% bạc bảng Anh để làm huy chương vàng và bạc được lấy từ các vật liệu tái chế như các bộ phận xe hơi và mặt gương.

Hướng tới Thế vận hội Paris vào năm 2024 với thay đổi xã hội và cải thiện môi trường là một trong những chủ đề chính, có nhiều hy vọng rằng Tokyo Medal Project 2020 sẽ tạo tiền lệ.

 

Sacchan
Xem thêm: